Dân Hồng Kông tẩy chay "lòng yêu nước Trung Quốc"

(NLĐO) - Hàng ngàn người dân Hông Kông hôm 29-7 đã biểu tình phản đối kế hoạch đưa môn học về lòng yêu nước Trung Quốc vào chương trình giảng dạy tại các trường ở đặc khu này.

Chính quyền Hồng Kông lý giải môn học này cần thiết để giáo dục lòng tự hào dân tộc và quan hệ gắn bó với Trung Hoa đại lục. Môn học sẽ được dạy thí điểm ở một số trường từ tháng 9 tới và trở thành môn học bắt buộc từ năm 2015.
 
img
Người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình hôm 29-7 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, kế hoạch này dẫn đến làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía phụ huynh học sinh và các thầy cô giáo. Ban tổ chức biểu tình cho biết có khoảng 90.000 người đến tham gia, nhưng cảnh sát Hồng Kông thông báo con số này là 32.000.
 
“Tôi rất giận về việc này. Ðây là một hành vi nhồi sọ, là kế hoạch tuyên truyền của đại lục vào các trường ở Hồng Kông. Chương trình học chỉ vẽ ra hình ảnh đẹp đẽ về đại lục”, bà Sandra Wong đẩy theo chiếc nôi chở con gái 2 tuổi cho biết.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận của trường đại học Hồng Kông công bố hồi tháng 6 cho thấy số người dân nhận mình là công dân Trung Quốc đã xuống đến mức thấp nhất trong 13 năm qua. Phần lớn nói rằng họ là người Hồng Kông. Căng thẳng ngày càng tăng khi giới giàu có Trung Quốc được cho là nguyên nhân đẩy giá bất động sản và tiền thuê cửa hàng ở Hồng Kông lên cao.