Dán mắt lên trời chờ Triều Tiên

Triều Tiên chỉ trích hiệp ước quân sự 64 năm tuổi của Mỹ - Hàn và yêu cầu chấm dứt "7 thập niên chiếm đóng Hàn Quốc của Mỹ"

Đài VOA dẫn lời nhiều quan chức chính phủ Mỹ và giới quan sát dự đoán Triều Tiên sẽ sớm phóng thêm tên lửa đạn đạo trong vài ngày tới.

Nhiều dịp kỷ niệm lớn

Cơ sở cho dự đoán này là sắp diễn ra những ngày lễ lớn ở Triều Tiên. Chẳng hạn, ngày 9-10 đánh dấu 11 năm ngày Triều Tiên thử hạt nhân lần đầu tiên (2006), 10-10 là ngày kỷ niệm 72 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (1945)...

Phủ Tổng thống Hàn Quốc chỉ ra Triều Tiên cũng có thể hành động vào 18-10, ngày khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

"Người Triều Tiên luôn biết chọn thời điểm" - cựu chuyên gia phân tích của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), bà Sue Mi Terry, nhận xét. Trong khi đó, chuyên gia CIA cấp cao Yong Suk Lee dành nhiều nghi vấn cho ngày 10-10 bởi đây còn là ngày Columbus (ngày nhà thám hiểm Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ).

Dán mắt lên trời chờ Triều Tiên - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan trên đường cập cảng Hồng Kông trong chuyến thăm từ ngày 2-10Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo VOA, tên lửa sắp thử lần tới của Triều Tiên có thể tiếp tục là Hwasong-12 (loại tên lửa đạn đạo tầm trung, nhiên liệu rắn, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và đã được phóng bay qua Nhật Bản 2 lần gần đây) hoặc Hwasong-14 (được thử nghiệm hồi tháng 7 với tầm bắn được cho là vươn tới Alaska - Mỹ).

"Tôi nghĩ họ chưa thử nghiệm xong Hwasong-12 ở Thái Bình Dương. Họ cũng chưa thử nghiệm hết tầm bắn của Hwasong-14" - ông Joshua Pollack, chuyên gia của Viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury (Mỹ), phân tích.

Những nhận định này như được củng cố bởi tuyên bố ngày 6-10 của ông Anton Morozov, nghị sĩ Nga vừa trở về sau chuyến thăm Bình Nhưỡng 4 ngày. "Họ đang chuẩn bị các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa mới. Thậm chí, chúng tôi còn được xem các tính toán mà họ tin là tên lửa có thể đánh trúng bờ Tây của Mỹ" - hãng tin RIA trích lời ông Morozov.

"Triều Tiên quyết tâm hoàn thiện chương trình hạt nhân và họ có cả điều kiện kỹ thuật lẫn chính trị để tiếp tục thử nghiệm. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn chứng tỏ mình không lùi bước trước những lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump" - chuyên gia Terry nhấn mạnh.

Tàu sân bay Mỹ áp sát

Các suy đoán càng thêm xôn xao bởi phát ngôn lấp lửng hôm 5-10 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông lưu ý các phóng viên có mặt rằng họ đang chứng kiến "khoảng lặng trước cơn bão". Ngay lúc đó và cả hôm sau, báo giới Mỹ liên tục hỏi ông chủ Nhà Trắng rằng ông đang ám chỉ Iran, Triều Tiên hay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng... nhưng câu trả lời luôn mập mờ không kém: "Cứ chờ xem".

Trong lúc này, tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan - với gần 80 chiến đấu cơ trên boong - cùng 1 tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường và 1 tàu ngầm hạt nhân đang trên đường đến bán đảo Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap cho hay nhóm tàu này dự kiến tập trận cùng quân đội Hàn Quốc vào ngày 20-10, với các nội dung phát hiện, theo dấu và đánh chặn tên lửa đạn đạo cũng như huấn luyện chống ngầm. Như thường lệ, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gọi cuộc tập trận sắp tới của Mỹ - Hàn là "diễn tập xâm lược Triều Tiên" kèm theo lời đe dọa hủy diệt.

Những lời lẽ cứng rắn tiếp tục được tuôn ra từ phía Triều Tiên. Ngày 7-10, Ủy ban Chống diễn tập chiến tranh hạt nhân của Triều Tiên chỉ trích kế hoạch triển khai luân phiên các vũ khí chiến lược Mỹ tại Hàn Quốc. Gọi đây là "bằng chứng rõ ràng về ý đồ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên", ủy ban trên dọa những vũ khí đó sẽ trở thành "đối tượng phá hủy đầu tiên" trong khi Seoul và Washington "đối mặt sự hủy diệt hoàn toàn". Trước đó một ngày, Ủy ban Hòa bình quốc gia Triều Tiên chỉ trích hiệp ước quân sự 64 năm tuổi của Mỹ - Hàn và yêu cầu chấm dứt "7 thập niên chiếm đóng Hàn Quốc của Mỹ".

Một cuộc chiến hạt nhân, nếu nổ ra, sẽ gây tổn thất nhân mạng thảm khốc. Tính toán mới đây của Viện 38 North chuyên nghiên cứu về Triều Tiên chỉ ra 3,8 triệu người sẽ thiệt mạng nếu Mỹ tấn công Triều Tiên và Bình Nhưỡng trả đũa nhằm vào Hàn Quốc và Nhật Bản. Tổng số nạn nhân thiệt mạng sẽ tăng lên gần 4 triệu người nếu Triều Tiên tiến hành được các vụ phóng tên lửa mang bom nhiệt hạch. 

Bất an lan rộng

Giá vàng thế giới hôm 6-10 phục hồi từ mức thấp cách đây 2 tháng trong lúc đồng USD rớt giá, sau khi xuất hiện thông tin Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa có thể vươn đến bờ Tây nước Mỹ. Trang Bloomberg nhận định căng thẳng chính trị đang làm hồi sinh nhu cầu lưu trữ vàng sau khi giá kim loại quý này giảm đến 7% vào tháng rồi. Ông George Gero, một nhà quản lý tại Công ty RBC Wealth Management, cho rằng các nhà đầu tư thấy bất an trong trường hợp Triều Tiên tiếp tục khiêu khích.

Nỗi lo về cuộc khủng hoảng Triều Tiên còn lan đến Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Hôm 6-10, tổ chức này lên án Triều Tiên liên tục thử tên lửa gần hoặc trên các tuyến hàng không quốc tế mà không báo trước. Tại cuộc họp ở TP Montreal - Canada, Hội đồng ICAO nhận định hành vi trên đã đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của các chuyến bay, đồng thời thúc giục Bình Nhưỡng tuân thủ các quy định về hàng không dân dụng.

Một số hãng hàng không hoạt động giữa Nhật Bản và châu Âu đã phải thay đổi tuyến đường bay qua khu vực này sau khi Triều Tiên liên tục thử tên lửa. Theo truyền thông Mỹ, một máy bay của hãng Air France (Pháp) đi từ TP Tokyo - Nhật đến TP Paris - Pháp vào cuối tháng 7 đã bay qua khu vực nơi một tên lửa rơi xuống biển ngoài khơi đảo Hokkaido không lâu sau đó.

Phạm Nghĩa