EU trừng phạt tình báo Nga, lãnh đạo phiến quân Ukraine

(NLĐO) - Ngày 25-7, Liên hiệp châu Âu (EU) cho biết EU đã bổ sung thêm 15 cá nhân và 18 tổ chức vào danh sách trừng phạt vì vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

EU đã áp đặt đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh với các quan chức đứng đầu ngành tình báo và an ninh của Nga, trong đó có Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Alexander Bortnikov và Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài Mikhail Fradkov.

Danh sách còn có tên của Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Nicolai Patrushev và lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov được Moscow ủng hộ, cùng 11 cá nhân và 18 tổ chức khác.

Trong số các tổ chức bị trừng phạt có 7 nhóm ly khai ở miền Đông Ukraine và 9 công ty Crimea bị Nga thu giữ sau khi sáp nhập bán đảo biển Đen hồi tháng 3. Như vậy, việc mở rộng danh sách đã nâng tổng số cá nhân bị EU trừng phạt liên quan đến tình hình Ukraine lên 87 cá nhân và 20 tổ chức.

 

http://www.cdn.tv2.no/images/?imageId=5569766&width=647.23875432526&height=461.99455912182&x=0&y=2.8035763618554888&cropw=100&croph=96.72338448401437&digest=a33940235b
EU sẽ mở rộng trừng phạt các chính trị gia hàng đầu và những người thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Tuần sau, EU sẽ mở rộng diện phong tỏa tài khoản và cấm bay đối với các chính trị gia hàng đầu và những người thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trước khi áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga trong thời gian tới.

Ngoài ra, EU tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga với cáo buộc Moscow không ngăn chặn “dòng chảy vũ khí, thiết bị và chiến binh qua biên giới” vào lãnh thổ Ukraine sau khi chuyến bay mang số hiệu MH17 của Malaysia bị bắn rơi.

Trong khi đó, Nga cáo buộc Mỹ phát động “chiến dịch bôi nhọ” nước này liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga ngày 25-7 bác bỏ những “lời bóng gió vô căn cứ trước công chúng” của chính quyền Mỹ và nhấn mạnh Washington phải chịu trách nhiệm về cuộc đổ máu tại Kiev.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc tuyên bố có bằng chứng cho thấy Moscow chuẩn bị chuyển thêm nhiều hệ thống phóng tên lửa cho phiến quân.