Eurozone dùng quỹ cứu trợ 500 tỉ euro để giúp ngân hàng

Lãnh đạo 17 nước thuộc khu vực đồng euro (Eurozone) hôm 29-6 đã đạt thỏa thuận về những biện pháp mới nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài 2 năm rưỡi qua, trong đó có việc sử dụng linh hoạt một quỹ cứu trợ sắp hoạt động của châu Âu để giúp đỡ trực tiếp các ngân hàng đang gặp khó khăn.

img
Thủ tướng Đức Angela Merkel (bìa trái) và Thủ tướng Ý Mario Monti trò chuyện bên lề cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Eurozone tại Brussels (Bỉ) hôm 28-6. Ảnh: The New York Times
Quỹ cứu trợ nói trên - gọi là Cơ chế bình ổn châu Âu (ESM) - có giá trị 500 tỉ euro và dự kiến đi vào hoạt động trong tháng tới. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy cho biết quyết định trên mở đường cho ESM có thể tái cấp vốn trực tiếp cho các ngân hàng ốm yếu mà không cần thông qua ngân sách quốc gia tại mỗi nước. Tuy nhiên, theo ông Rompuy, thỏa thuận trên chỉ được thực hiện sau khi một cơ quan giám sát ngân hàng chung của Eurozone ra đời. Báo The New York Times (Mỹ) dẫn lời các nhà lãnh đạo Eurozone, cho biết cơ quan này dự kiến được thành lập vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, theo ông Rompuy, Eurozone sẽ dùng các quỹ cứu trợ hiện có để tái trấn an các thị trường và khôi phục sự ổn định xoay quanh trái phiếu chính phủ của các nước thành viên “có cư xử tốt”. Sẽ có những điều kiện nhất định gắn liền với việc sử dụng những quỹ này nhưng Eurozone sẽ không đòi hỏi một sự điều chỉnh đặc biệt hoặc một chương trình khắc khổ nào.