GCC ứng phó tình huống đóng cửa eo biển Hormuz

Lực lượng hải quân và biên phòng của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã có kế hoạch dự phòng trước khả năng Iran đóng cửa eo biển Hormuz.

Hãng tin Reuters dẫn lời chỉ huy trưởng đơn vị hải chiến của lực lượng biên phòng Kuwait là ông Mubarak Ali Al-Sabah thông báo như trên hôm 31-1
Ông Al-Sabah tuyên bố: “Xuất khẩu dầu, nhập khẩu hàng hóa hoặc vận chuyển qua eo biển Hormuz là mối lo chính nên GCC có một kế hoạch chung, chứ không của riêng Kuwait, Bahrain hay Ả Rập Saudi. Chúng tôi hy vọng kế hoạch này giúp tạo được môi trường an toàn. Sự cảnh giác và hiểu biết về hậu quả của vấn đề này tăng thêm”.
Ông cho biết kế hoạch ứng phó bao gồm sự phối hợp của lực lượng biên phòng và hải quân của cả GCC cùng hải quân một số nước như Mỹ, Úc và Pháp.
img
Hải quân Iran tập trận tại eo biển Hormuz. Ảnh: AFP
Năm trong số 6 thành viên GCC là Ả Rập Saudi, Bahrain, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar và Kuwait lệ thuộc vào sự thông thương của con đường vận chuyển dầu trên biển quan trọng nhất thế giới này. Tehran từng đe dọa đóng cửa tuyến đường dài 6,4 km qua Hormuz, nằm giữa Iran và Oman – nước duy nhất của GCC không lệ thuộc vào eo biển này.

Hồi tháng trước, hải quân Mỹ thuộc Hạm đội 5 tuyên bố không khoan nhượng đối với mọi sự gián đoạn thông thương tại eo biển Hormuz. Đầu tháng 1-2012, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các nước Ả Rập láng giềng đừng nên đứng về phía Mỹ làm tăng nặng thêm bất đồng giữa Tehran với phương Tây về vấn đề hạt nhân của nước này.