Giao thông công cộng ở New York an toàn nhất với phụ nữ

25 năm trước, phụ nữ không khỏi lo sợ khi bước lên các tàu điện ngầm dơ bẩn, thiếu sáng ở TP New York - Mỹ. Thế nhưng, một cuộc khảo sát được Quỹ Thomson Reuters Foundation công bố ngày 29-10 cho thấy thành phố này đang được đánh giá là có hệ thống giao thông công cộng an toàn nhất cho phụ nữ so với 15 thủ đô lớn trên thế giới. Kết quả khảo sát dựa trên ý kiến của gần 6.555 phụ nữ cùng các chuyên gia trên toàn thế giới đối với những vấn đề như sự an toàn nói chung, đi lại vào ban đêm, tình trạng quấy rối, phản ứng của công chúng đối với hành vi quấy rối…

Hệ thống giao thông công cộng ở TP New York – Mỹ được phụ nữ đánh giá cao Ảnh: Reuters

Hệ thống giao thông công cộng ở TP New York – Mỹ được phụ nữ đánh giá cao Ảnh: Reuters

Theo khảo sát, 3 trên 10 phụ nữ New York cho biết họ bị chửi mắng trên xe buýt và xe lửa. Dẫu vậy, họ vẫn dành lời khen, như cô gái 26 tuổi tên Nicole: “Sinh trưởng ở TP New York, tôi từng chứng kiến đủ thứ trên tàu điện ngầm như những màn nhảy múa, ca hát nhưng chưa nhìn thấy ai bị tổn thương”. Theo sau TP New York là các thủ đô Tokyo - Nhật, Bắc Kinh - Trung Quốc, London - Anh. Ở chiều ngược lại, các thủ đô có hệ thống giao thông công cộng nguy hiểm nhất đối với phụ nữ là Bogota - Colombia, Mexico City - Mexico và Lima - Peru.