Hàn Quốc tặng ông Putin đai Taekwondo cửu đẳng

(NLĐO) – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thế giới Chung Won Choue đã trao cho Tổng thống Nga Vladimir Putin đai và bằng chứng nhận cửu đẳng danh dự môn võ này khi “người đàn ông hành động” đến thăm Hàn Quốc.

Theo hệ thống cấp đai của Taekwondo, người mang đai cửu đẳng được xem là võ sư vĩ đại.
 
Trong buổi lễ trao tặng, TT Putin phát biểu: “Tôi không nghĩ mình được đẳng cấp cao như vậy. Ở Nga, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phát triển môn võ này”.
 
img
Ông Putin luyện tập Judo từ nhỏ và là cao thủ của nhiều môn võ khác. Ảnh: AP
 
Về phần mình, ông Chung Won Choue nhấn mạnh: “Chúng tôi biết rõ TT Nga rất yêu thích và tích cực tập luyện nhiều môn võ cũng như các bộ môn thể thao khác nhau. Vì thế, đội tuyển Taekwondo của Nga đang chiếm giữ vị trí cao trên thế giới”.
 
Theo vị chủ tịch liên đoàn này, hiện trên thế giới chỉ có mấy người được trao đai cửu đẳng danh dự, trong đó có một số vị TT và nhà lãnh đạo nước Mỹ, Indonesia, Honduras, Tây Ban Nha, Croatia và Pakistan.
 
TT Putin nổi tiếng là người yêu thích thể thao, đặc biệt là Judo và trượt tuyết trên núi. Ông đã tập luyện Judo từ năm 11 tuổi, đã mấy lần giành chức vô địch của thành phố St. Petersburg và mang đai bát đẳng môn võ này. Ngoài ra, ông còn mang đai đen môn Karate.