Hàng triệu người Ấn Độ đình công

Hàng triệu người lao động - chủ yếu là nhân viên ngân hàng, sản xuất, xây dựng và công nghiệp khai thác mỏ than - thuộc 10 nghiệp đoàn lớn đã đình công kéo dài 24 giờ tại nhiều nơi khắp Ấn Độ hôm 2-9 để phản đối các chính sách kinh tế của chính phủ. Có thông tin cho biết số người tham gia lên đến 150 triệu.

Theo đài BBC, những người này cho rằng chính sách “ủng hộ kinh doanh” của Thủ tướng Narendra Modi sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm của họ cũng như gây tổn hại cho nhiều người khác.

Những người bán hàng rong, nội trợ và nhân viên bán thời gian tham gia đình công còn yêu cầu chính phủ tăng lương tối thiểu cho người lao động. Trong khi đó, một số nghiệp đoàn lớn kêu gọi chính phủ hủy bỏ kế hoạch bán cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước, thay đổi luật lao động và đóng cửa những công ty hoạt động không hiệu quả.

 

Người lao động tham gia cuộc đình công ở TP Mumbai.Ảnh: Reuters
Người lao động tham gia cuộc đình công ở TP Mumbai.Ảnh: Reuters

 

Cuộc đình công khiến giao thông công cộng bị gián đoạn. Nhiều hành khách và học sinh phải đứng đợi hàng dài tại các trạm xe buýt ở một số thành phố lớn, trong đó có thủ đô New Delhi. Nhiều người khác mắc kẹt tại các nhà ga và sân bay. Tây Bengal và Kerala, nhiều trường học, công ty và ngân hàng thậm chí phải đóng cửa.

Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm ngoái, ông Modi cam kết tiến hành một loạt cải cách thân thiện với doanh nghiệp để thu hút vốn đầu tư nước ngoài và làm sống lại nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, phe đối lập đã ngăn chặn một số biện pháp cải cách thuế và đất đai - một động thái khiến các nhà đầu tư lo ngại.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 7% trong quý II/2015, thấp hơn dự kiến. Giới chuyên gia cho rằng Ấn Độ cần cải cách để tạo ra việc làm cho hàng triệu lao động trẻ.