Hết được ưu đãi

Bà Gloria Macapagal Arroyo, cựu tổng thống (TT) Philippines, đang phải chịu sự trừng phạt của pháp luật là không được phép ra nước ngoài chữa bệnh.

Theo hãng AP, lý do được Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima đưa ra là bà Gloria Arroyo đang trong quá trình bị điều tra về nhiều tội bị nghi vi phạm trong thời gian cầm quyền, nếu được ra nước ngoài thì bà có thể bỏ trốn. Trong đó, bà bị cáo buộc tội tham nhũng và vụ bê bối cùng chồng lừa gạt kết quả bầu cử trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2007.
img
Bà Gloria Arroyo đang điều trị tại nhà. Ảnh: Manila Standard Today

Giải thích với giới báo chí, Bộ trưởng Tư pháp De Lima nói: “Không có lý do chính đáng cũng như sự cần thiết để bà Arroyo phải ra nước ngoài chữa bệnh”. TT Philippines Benigno Aquino cho biết bà Arroyo sẽ bị Tòa án Tối cao xét xử vào cuối năm  nay nên bà muốn trốn tội.

Bà Arroyo nói với báo Manila Standard Today rằng bà bị bệnh thoái hóa cột sống, đã  3 lần phẫu thuật ở trong nước hồi tháng 8 nhưng bệnh ngày càng nặng, phải ra nước ngoài chữa trị.

Bà Arroyo, hiện là hạ nghị sĩ tỉnh Pampanga, đã cùng chồng là ông Jose Miguel Arroyo gửi đơn khiếu nại lên Tòa án Tối cao Manila đòi hủy bỏ lệnh cấm của Bộ Tư pháp, bị coi là vi phạm hiến pháp và quyền tự do của công dân. Luật sư Estelito Mendoza, đại diện quyền  lợi của bà, cũng kiến nghị Bộ tư pháp Philippines xóa tên Arroyo trong danh sách “nghi can bị theo dõi”.

Cuộc tranh cãi pháp lý giữa bà Arroyo với chính quyền Manila đang diễn ra gay gắt. Bộ trưởng Tư pháp De Lima nói có 5 nước mà bà Arroyo muốn tới chữa bệnh là Singapore, Đức, Tây Ban Nha, Ý và Áo. Đây là những nước chưa ký hiệp ước dẫn độ tội phạm với Manila nên bà có thể xin cư trú để không về nước chịu tội!

Hội Y học Philippines cũng lên tiếng chỉ trích bà  Arroyo coi thường y học trong nước. Bác sĩ Leo Olarte, chủ tịch hội, khẳng định 100 bác sĩ Philippines có thể chữa được bệnh của bà.

TT Philippines Benigno Aquino tuyên bố chính phủ sẵn sàng bỏ chi phí mời các bác sĩ nước ngoài tới Philippines chữa trị cho bà Arroyo nếu bà thực sự không tin tưởng các bác sĩ trong nước.