Iran “nhận được thư của Mỹ về eo biển Hormuz”

(NLĐO) - Hãng tin chính thức của Iran IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ramin Mehmanparast ngày 15-1 khẳng định Mỹ đã gửi tới Iran một lá thư về eo biển Hormuz.

Theo ông Mehmanparast, lá thư trên được Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Suzanne Rice trao cho đại diện của Iran tại đây là Mohammad Khazaie. Ngoài ra, thông điệp của Mỹ còn được chuyển qua 2 kênh khác, một là đại sứ Thụy Sĩ chuyển cho Bộ Ngoại giao Iran và một là do Tổng thống Iraq Jalal Talabani chuyển lời.
Tuy nhiên, ông Mehmanparast không tiết lộ chi tiết lá thư mà chỉ nhấn mạnh: "Chúng tôi đang xem xét lá thư và sẽ hồi đáp nếu thấy cần thiết”.
   
img
Eo biển Hormuz đang làm căng thẳng hơn quan hệ giữa Iran với phương Tây
   
Hôm 14-1 vừa qua, Tehran cho biết đã gửi một công hàm ngoại giao cho Washington, trong đó khẳng định có bằng chứng cho thấy Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đứng sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mostafa Ahmadi-Roshan.
 
Cuối tháng 12-2011, Iran đã dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu các nước phương Tây thông qua các lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Iran. Căng thẳng giữa Iran và Mỹ càng leo thang khi Tehran liên tục cảnh báo về sự xuất hiện của tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh.
 
Bất chấp những cảnh báo trên, Mỹ đã cam kết duy trì việc triển khai tàu chiến tại vùng Vịnh để bảo đảm việc vận chuyển dầu qua tuyến đường biển chiến lược Hormuz không bị gián đoạn.
 
* Trong một diễn biến liên quan, Iran ngày 15-1 đã lên tiếng kêu gọi các nước láng giềng trong vịnh Persian không tăng khối lượng dầu thô khai thác nếu Liên minh châu Âu (EU) áp dụng lệnh trừng phạt đối với Tehran.
 
Nhật báo Sharq dẫn lời đại diện của Iran tại Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ông Mohammad Ali Khatibi, cảnh báo: “Các nước Ả Rập láng giềng không nên tăng sản lượng nhằm thay thế dầu của Iran trong trường hợp Iran bị các chế tài của Tây phương. Tehran sẽ xem mọi động thái tăng sản lượng dầu thô là hành động thiếu thân thiện với Iran”.
 
Vẫn theo lời ông Khatibi, nếu các nước OPEC làm vậy thì hậu quả sẽ khó lường.
 
Cảnh báo trên của Iran được đưa ra sau khi Ả Rập Saudi, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, có động thái tăng cường khai thác kèm theo tuyên bố tự tin của Anh hối thúc EU nên nhanh chóng ban hành các biện pháp cấm vận dầu mỏ của Iran. Cùng lúc, các nước châu Á thường xuyên mua dầu của Iran cũng bắt đầu khảo sát thị trường Trung Đông để tìm nguồn cung mới.
 
Bộ trưởng Dầu mỏ của Ả Rập Saudi Ali al-Naimi ngày 14-1 khẳng định nước này sẵn sàng đáp ứng bất cứ nhu cầu gia tăng nào về dầu mỏ dù không trực tiếp nhắc tới các lệnh trừng phạt đang treo trên đầu Iran.