Iran xóa sổ bộ trưởng nữ trong nội các

(NLĐO)- Đài truyền hình Iran đưa tin Tổng thống nước này vừa sa thải nữ bộ trưởng duy nhất ra khỏi nội các sau khi bà này ra tuyên bố giới chức không cấp tiền nhập khẩu thuốc men.

img
Bộ trưởng Y tế Marzieh Vahid Dastjerdi. Ảnh: Reuters


Bản tin hôm 27-12 cho biết Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã chỉ định người thay thế tạm thời vị trí của nữ Bộ trưởng Y tế Marzieh Vahid Dastjerdi.

Hồi tuần trước, Bộ của bà Dastjerdi đã phát tuyên bố chỉ trích Ngân hàng Trung ương không cấp ngân sách nhập khẩu thuốc nhưng lại dành tiền vào việc nhập khẩu thức ăn cho vật nuôi, yên ngựa và vòng cổ cho chó.

Hiện quốc gia Trung Đông này đang đối mặt với tình trạng đồng rial mất giá nghiêm trọng so với đồng đô la Mỹ và do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với chương trình hạt nhân của nước này.

Do đó, bà Dastjerdi đã đề xuất tăng giá cho nhiều loại thuốc nhưng Tổng thống Ahmadinejad đã phản đối đến cùng.

Hồi tháng 10, một quan chức Iran thừa nhận giá thuốc sản xuất trong nước đã tăng 15-20% trong vòng 3 tháng trước đó và 20-80% đối với các sản phẩm nhập khẩu.