Israel thay tư lệnh không quân trong lúc căng thẳng

(NLĐO) - Ngày 5-2, Israel đã bổ nhiệm Thiếu tướng Amir Eshel làm tân Tư lệnh Không quân của nước này giữa lúc có nhiều đồn đoán rằng Tel Aviv sẽ sớm tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Thiếu tướng Eshel, cựu phi công 52 tuổi, đã được Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Israel, Trung tướng Benny Gantz, bổ nhiệm và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak phê chuẩn. Thiếu tướng Eshel sẽ thay ông Ido Nehushtan, người mãn nhiệm vào tháng 5 tới.
 
img
Thiếu tướng Eshel được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân Israel. Ảnh: Ynet News
 
Thiếu tướng Eshel đã đánh bại một ứng viên khác là thư ký quốc phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Yochanan Locker. Trong khi ông Locker ủng hộ giải pháp không kích Iran thì ông Eshel được cho là phản đối hành động này.
 
Giới phân tích cho rằng những tranh cãi quanh việc tấn công Iran đã ảnh hưởng đến quyết định bổ nhiệm trên.  
 
* Trong khi đó, tại Tehran, Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Hossein Salami tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ nước nào cho "các kẻ thù" của Tehran sử dụng lãnh thổ để mở các cuộc tấn công nhằm vào nước này.
 
“Bất kỳ địa điểm nào được đối phương sử dụng cho các chiến dịch chống lại Iran sẽ trở thành mục tiêu trả đũa của lực lượng vũ trang Iran" - ông Salami tuyên bố với hãng thông tấn bán chính thức Fars ngày 5-2 nhưng không nói rõ đó là các quốc gia nào.
 
Hiện 6 quốc gia Ả Rập là đồng minh của Mỹ trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh, nằm ở bờ bên kia eo biển Hormuz chiến lược, đã tuyên bố không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công Iran.
 
Tuy nhiên, nếu Iran trả đũa bằng cách nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại các nước Ả Rập ở vịnh Persian, Washington có thể thúc ép họ cho các các căn cứ này đáp trả để tự vệ. Hiện Mỹ có căn cứ tại Qatar, Bahrain và Kuwait.