Kêu gọi xem lại chính sách một con ở Trung Quốc

(NLĐO) - Một nhóm học giả có uy tín của Trung Quốc ngày 5-7 đã gửi một lá thư ngỏ kêu gọi mọi người nghĩ lại chính sách một con của nước này.

Lá thư này được đưa ra chưa đầy một tháng sau vụ một người phụ nữ bị buộc phá thai khi thai kỳ đã bước vào tháng thứ bảy do vi phạm chính sách một con vì đã có một con gái 5 tuổi.

img
Người phụ nữ Trung Quốc bị buộc phá thai ở tháng thứ bảy do vi phạm chính sách một con. Ảnh: ABC News
                  
Các học giả này biện luận rằng chính sách nói trên không thích hợp với tình hình nhân quyền ngày càng được tôn trọng của Trung Quốc và với nhu cầu phát triển kinh tế bền vững ở nước này.
 
Lá thư có đoạn viết: “Hệ thống kiểm soát sinh sản - được xây dựng trên ý tưởng kiểm soát kích thước dân số như đã được nhấn mạnh trong đạo luật dân số và kế hoạch hóa gia đình gần đây – không phù hợp với các điều khoản về bảo vệ nhân quyền trong hiến pháp”.
 
Tiến sĩ kinh tế James Liang, một trong số các học giả trên, khẳng định: “Đây là thời đại mà mọi người khắp nơi trên thế giới nhận ra rằng có những vấn đề với chính sách một con”.
 
Theo ông James Liang, mục đích của các học giả là làm cho mọi người suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này để Trung Quốc có thể giải quyết vấn đề về lâu dài. 
 
Trước đó, các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Phát triển Nghiên cứu, nhóm chuyên gia cố vấn của chính phủ, đã nêu ý kiến trên một tờ báo rằng Bắc Kinh cần phải xem xét việc sửa lại chính sách một con.