Không quân Nga tăng cường trung đoàn tên lửa

(NLĐO)- Bộ Chỉ huy chiến lược thuộc Không quân Nga ngày 16-2 xác nhận vừa được tăng cường trung đoàn tên lửa S-400 "Triumph" thứ hai và sẽ phái trung đoàn này bảo vệ ngoại ô Moscow.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Vladimir Drich, cho biết trung đoàn tên lửa S-400 "Triumph" thứ hai có 16 dàn tên lửa và có thể bắn 4 tên lửa/dàn.
 
img
 
img
Tên lửa S-400
Được phát triển từ tên lửa S-300, S-400 có khả năng bắn hạ các máy bay do thám, máy bay chiến lược và chiến thuật cũng như tên lửa đạn đạo, tên lửa tự vận hành, thiết bị bay siêu thanh trong bán kính 400km và bay ở độ cao 40-50 km.
 
Trước đó, Không quân Nga đã được trang bị trung đoàn tên lửa S-400 thứ nhất và bố trí tại thành phố Elektrostal gần Moscow.
 
img
 
img
S-400 có khả năng hạ hầu hết tên lửa đạn đạo, tự hành
 
Việc trang bị tên lửa S-400 được thực hiện theo chương trình hiện đại hóa kỹ thuật - quân sự và trang bị mới cho Không quân Nga năm 2011.