Lại xả súng ở Mỹ, 10 người thương vong

(NLĐO) - 10 người thương vong trong vụ xả súng diễn ra ở tòa nhà Empire State, New York, Mỹ ngày 24-8. Kẻ xả súng đã bị cảnh sát bắn chết.

Các hãng truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin một tay súng đã bị bắn chết bởi cảnh sát. Vụ việc xảy ra tại tòa nhà chọc trời Empire State ở thành phố New York, Mỹ vào đúng giờ cao điểm. Hiện vẫn không hiểu động cơ của vụ xả súng là như thế nào nhưng cảnh sát đã khẳng định vụ này không dính gì đến khủng bố. FBI cũng có mặt tại hiện trường.
 
img
Vụ xả súng mới nhất xảy ra ở tòa nhà Empire State, New York làm chấn động Mỹ
 
Các nạn nhân được đưa đi chữa trị vết thương, một số nhân chứng mô tả thấy một người chạy và xả súng loạn xạ vào người khác. Một phụ nữ tên Aliyah Imam nói với đài truyền hình Fox rằng một phụ nữ đứng cạnh bà bị bắn vào hông và kẻ có súng đã “bắn bừa bãi vào đám đông”.
 
Hãng CNN cho biết một nhân viên bảo vệ ở tòa nhà Empire State đã rượt kẻ tấn công. Sau đó cảnh sát đã tham gia cuộc rượt đuổi và bắn chết người được cho là hung thủ. Vụ việc hiện vẫn được tích cực điều tra