Libya: Khó có chuyện thương lượng

Phe nổi dậy ở miền Đông Libya nói họ sẽ không thương lượng trừ phi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi từ chức và lưu vong. Ở Benghazi, Hội đồng Quốc gia Libya – do cựu bộ trưởng tư pháp Mustafa Abdel-Jalil đứng đầu - tuyên bố không có lý do gì để đối thoại cả. Trước đó, có tin đại tá Gaddafi ra lệnh cho một trùm tình báo thương lượng với phe nổi dậy

Ahmed Jabreel, người phát ngôn của ông Abdel-Jalil, khẳng định: “Nếu có thương lượng thì đó sẽ là vấn đề duy nhất: Ông Gaddafi phải rời khỏi đất nước để chúng ta có thể cứu vớt nhiều sinh mạng. Nhất định không thương lượng về chuyện gì khác”.

 
Đài BBC nhận định chuyện đối thoại sẽ khó khăn vì mục tiêu duy nhất của ông Gaddafi là ở lại nắm quyền, còn mục đích của những người nổi dậy là chấm dứt 41 năm cai trị của ông.
 
Tuy nhiên, một quan chức Venezuela xác nhận rằng ông Gaddafi ủng hộ kế hoạch do Tổng thống (TT) Venezuela Hugo Chavez đề xuất nhằm dàn xếp một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Libya. TT Chavez cho biết nhà lãnh đạo Libya nhất định không chịu lưu vong.
 
 
img
Phe nổi dậy ở Libya nói họ chỉ thương lượng nếu ông Gaddafi ra đi. Ảnh: REUTERS


Một số quốc gia đã bác bỏ đề nghị của TT Chavez. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley tuyên bố: “Không cần một ủy ban quốc tế để nói với ông Gaddafi phải làm điều gì tốt cho đất nước và nhân dân của ông ta. Ông ta cần bước sang một bên và để làm điều tốt cho dân chúng, ông ta phải ngừng tấn công họ”. Ngoại trưởng Ý cho rằng đề xuất trên sẽ giữ ông Gaddafi ở lại và đó là điều không thể chấp nhận được.
 
Trong khi đó, phe nổi dậy Libya đã 3 ngày phải chịu đựng cuộc tấn công bằng máy bay. Tuy nhiên, các cuộc không kích đó không thể ngăn chặn họ tiếp tục sử dụng con đường ven bờ biển để đẩy mặt trận về phía Tripoli.