Lộ diện người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

(NLĐO) – Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách “Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới”, trong đó người đứng đầu danh sách này không phải là ai xa lạ.

Không nằm ngoài dự đoán, Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục giữ ngôi vị quán quân trong bản danh sách “Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới” được Forbes công bố hôm 6-6. Đây là lần thứ 11 bà Merkel ẵm giải nhất và năm thứ 6 liên tiếp bà giữ vị trí này.

Theo sau nữ Thủ tướng Đức là ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen. Bà Yellen tăng 1 bậc so với năm 2015.

Lần lượt xếp ở vị trí thứ tư và thứ năm là bà Melinda Gates (vợ tỉ phú Bill Gates) và giám đốc điều hành Mary Barra của Công ty General Motors. Trong khi đó, đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đứng thứ 13.

Những cái tên quen thuộc khác trong danh sách là Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde (thứ 6); người dẫn chương trình Mỹ Oprah Winfrey (21)...

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AP
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AP

Đáng chú ý, thủ lĩnh Đảng Dân tộc Scotland (SNP) Nicola Sturgeon lần đầu tiên có mặt trong danh sách. Bà Sturgeon đứng sau Nữ hoàng Elizabeth của nhóm phụ nữ Anh và thứ 50 trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà Samantha Cameron, phu nhân Thủ tướng Anh David Cameron không có tên trong danh sách này.

Một số phụ nữ Anh khác xuất hiện trong danh sách là Phó Thống đốc Ngân hàng Anh Nemat Shafik (xếp thứ 59); Tổng biên tập báo The Guardian Katharine Viner (68); Tổng biên tập tờ Economist, Zanny Minton Beddoes (78); Chủ tịch Quỹ Wellcome Trust, Eliza Manningham-Buller (88).

Riêng Nữ hoàng Elizabeth tăng từ vị trí 41 (năm 2015) lên 29 (năm 2016).

Tính chung, danh sách này gồm 100 phụ nữ đến từ 29 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 51 người Mỹ, 9 người Trung Quốc và 6 người Anh.

Tuổi trung bình của họ là 57. Người trẻ nhất là giám đốc điều hành Công ty Yahoo Marissa Mayer (41 tuổi) còn nhân vật lớn tuổi nhất là nữ hoàng Anh Elizabeth II (90 tuổi).

Bảng xếp hạng của Forbes được dựa trên những tiêu chí như ảnh hưởng, sự hiện diện trên các phương tiện truyền thông, tiền bạc và mức độ thành công khi áp dụng những cải cách, thay đổi cho đất nước...