Mẹ bắt con ăn xin để có tiền nộp học phí

(NLĐO) – 5 bà mẹ ở khu tự trị Choang ở Quảng Tây – Trung Quốc vừa bị bắt vì tội bắt các con đi xin ăn để có tiền đóng học phí.

img
Trẻ em ăn xin là vấn nạn ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: Nhân dân Nhật báo
 
Thay vì được nghỉ hè yên ổn, 11 đứa trẻ phải lang thang xin ăn ở thành phố Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây. Chúng phải vạ vật trong một căn nhà thuê nhỏ bé, dơ bẩn suốt 20 ngày cho đến khi được cảnh sát tìm ra trong một đợt thu gom trẻ ăn xin toàn quốc.
 
Ban đầu, cảnh sát tưởng chúng là nạn nhân của bọn buôn bán trẻ em, sau đó mới điều tra ra chính các bà mẹ là thủ phạm. Với lý do nghèo khổ quá, 5 bà mẹ đã “học” theo dân làng và bắt 11 đứa trẻ, trong đó có 8 con ruột và 3 trẻ hàng xóm, lên thành phố ăn xin.
 
Số tiền bọn trẻ kiếm được trong kỳ nghỉ hè vừa rồi được ít nhất là 20.000 nhân dân tệ (tương đương 3.131 USD). Mẹ chúng khai sẽ dùng tiền này để đóng học phí cho con.