MIG-29 Syria và SU-25 Nga lần đầu chiến đấu "đôi"

(NLĐO)- Các chiến đấu cơ của Nga ở Syria lần đầu tiên tham gia sứ mệnh chiến đấu chung với Không quân Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 14-1.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng, trong sứ mệnh đầu tiên này, hai chiếc tiêm kích phản lực MIG-29 của không quân Syria đã hộ tống máy bay cường kích SU-25 của Nga thực hiện một chiến dịch ném bom chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này.


Các máy bay Nga cất cánh từ căn cứ không quân Hemeimeem và gặp tiêm kích Syria ở trên không. Ảnh: Sputnik

Các máy bay Nga cất cánh từ căn cứ không quân Hemeimeem và gặp tiêm kích Syria ở trên không. Ảnh: Sputnik

 

Đây là lần đầu tiên không quân Nga và không quân Syria phối hợp tác chiến kể từ khi Moscow bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria theo yêu cầu của Tổng thống Bashar Assad từ ngày 30-9-2015. Riêng từ đầu năm 2016 tới nay, Nga đã tiến hành 311 phi vụ không kích, tiêu diệt 1.097 mục tiêu khủng bố ở Syria.

Moscow còn công bố một video chính thức cho thấy các máy bay Nga cất cánh từ căn cứ không quân Hemeimeem và gặp tiêm kích Syria ở trên không. Các phi công Syria trước đó đến thăm căn cứ của Nga để thảo luận chi tiết về nhiệm vụ nói trên.

Cùng ngày, hãng tin RIA cho biết Điện Kremlin đã được phép triển khai các đơn vị thuộc lực lượng Không quân Vũ trụ Nga ở Syria vô thời hạn theo các điều khoản trong thỏa thuận mà hai bên từng ký ngày hồi tháng 8-2015. Thỏa thuận này vừa được công bố chính thức hôm 14-1 cũng quy định lực lượng quân sự Nga có thể tự do sử dụng căn cứ Hemeimeem trong một giai đoạn xác định. Bất cứ bên nào cũng có thể hủy bỏ thỏa thuận với điều kiện báo trước 1 năm.

Trong khi đó, cũng trong ngày 14-1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm và thống nhất sẽ gặp gỡ vào ngày 20-1 tới tại Zurich, Thụy Sĩ, để thảo luận về các vấn đề quốc tế, trong đó có cuộc khủng hoảng Syria.