Một người gốc Việt chạy đua vào Quốc hội Mỹ

Ông Anh “Joseph” Cao, ứng viên Đảng Cộng hòa, đang nuôi hy vọng trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử ngày 6-12 (giờ địa phương). Báo Los Angeles Times (Mỹ) cho biết ông Cao hiện là chính trị gia đang lên trong cộng đồng gốc Việt ở thành phố New Orleans, thuộc bang Louisiana

Trong khi đó, đối thủ của ông là hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ William J. Jefferson, vẫn còn rất mạnh bất chấp việc đang đối mặt với một phiên tòa xét xử ông về những cáo buộc tham nhũng. Ông Jefferson, một người gốc Phi và là hạ nghị sĩ đại diện cho khu vực bầu cử quốc hội thứ 2 ở bang Louisiana kể từ năm 1991, vẫn luôn khẳng định mình vô tội, đồng thời vẫn có được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng cử tri da đen chiếm đa số tại khu vực của mình.

Với ông Cao, Đảng Cộng hòa hy vọng sẽ cho cử tri một lựa chọn mới mẻ trong cuộc bầu cử sắp tới. Họ cũng hy vọng rằng trong mùa bầu cử năm nay, với việc các rào cản chủng tộc bị phá vỡ, nền tảng gốc Việt của vị luật sư 41 tuổi này sẽ giúp ông vượt qua những căng thẳng xưa cũ có ảnh hưởng lớn đến chính trường địa phương lâu nay. Ông Cao nói: “Đây không còn là vấn đề (da) trắng hay đen. Đây là vấn đề người nào sẽ đại diện tốt hơn cho khu vực để mang lại những thay đổi và cải cách”.