Mỹ đón lõng bắt cựu sĩ quan tình báo cung cấp tin mật cho Trung Quốc

(NLĐO) - Mỹ vừa bắt giữ một cựu sĩ quan tình báo vì âm mưu cung cấp thông tin mật cho Trung Quốc.

Bộ tư Pháp Mỹ cho biết cựu sĩ quan tình báo Joseph Daniel Schmidt, 29 tuổi, bị bắt giữ tại sân bay quốc tế San Francisco hôm 6-10 (giờ Mỹ). 

Anh này bị bắt ngay khi vừa đáp chuyến bay từ Hồng Kông – Trung Quốc về nước.

"Cựu sĩ quan tình báo Schmidt bị bắt với cáo buộc âm mưu cung cấp thông tin mật của Bộ Quốc phòng Mỹ cho Trung Quốc" – Bộ tư Pháp Mỹ nhấn mạnh.

Schmidt có quyền tiếp cận thông tin mật và tuyệt mật khi còn làm ở đơn vị Tình báo Quân sự 109 thuộc Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord. Sau khi rời quân ngũ, anh này sống tại Hồng Kông từ hồi tháng 3-2020.

Mỹ đón lõng bắt cựu sĩ quan tình báo cung cấp tin mật cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Quang cảnh bên ngoài Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord ở bang Washington – Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Nguồn tin còn tiết lộ Schmidt đã cung cấp thông tin quốc phòng của Mỹ cho lãnh sự quán Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan an ninh Trung Quốc trong thời xảy ra đại dịch COVID-19.

"Anh ta bị nghi giữ lại một thiết bị cho phép truy cập vào các mạng lưới máy tính quân sự và cung cấp thiết bị này cho Trung Quốc" - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thêm.

ABC News cho hay với cáo buộc trên, cựu quân nhân Schmidt có thể bị kết án tù lên tới 10 năm tù và phạt tiền 250.000 USD.

Quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng trong nhiều năm liên quan đến loạt vấn đề an ninh quốc gia và thương mại, đặc biệt với các mặt hàng công nghệ mang tính lưỡng dụng.

Bộ Thương mại Mỹ vừa đưa 42 công ty Trung Quốc vào "danh sách đen" và sẽ bị hạn chế xuất khẩu vì đã hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

RT cho biết hàng chục công ty Trung Quốc này bị cáo buộc đã cung cấp các linh kiện quan trọng, chẳng hạn như mạch tích hợp được sử dụng trong hệ thống dẫn đường tên lửa. Việc cung cấp này diễn ra trong bối cảnh đang xảy ra cuộc xung đột Nga – Ukraine vốn đã kéo dài suốt gần 20 tháng qua.

Mỹ đón lõng bắt cựu sĩ quan tình báo cung cấp tin mật cho Trung Quốc - Ảnh 2.

Cờ Mỹ và Trung Quốc tung bay bên ngoài một tòa nhà thương mại ở Bắc Kinh – Trung Quốc vào năm 2007. Ảnh: NBC

Ngoài 42 công ty Trung Quốc, "danh sách đen" của Mỹ còn bổ sung một thực thể từ Estonia, Phần Lan, Đức, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Với quyết định trên, các nhà xuất khẩu Mỹ buộc phải có các giấy phép đặc biệt, vốn rất khó xin, để vận chuyển hàng hóa tới các khách hàng nằm trong danh sách kiểm soát xuất khẩu.