Mỹ: Giá nhà giảm mạnh nhất trong 20 năm qua

(NLĐO) - Các chỉ số điều tra công bố ngày 28-8 tại Mỹ cho biết giá nhà tại các thành phố lớn của Mỹ trong quý II/2007 vừa qua giảm 3,2%. Đây là mức giảm mạnh nhất trong một quý kể từ năm 1987, khi công ty Standard & Poor bắt đầu lập dữ liệu thống kê các chỉ số về nhà đất trên toàn nước Mỹ

Thành phố Detroit, bang Michigan là nơi giá nhà giảm mạnh nhất, tới 11% so với hồi tháng 6-2006, tiếp đó là thành phố Seattle giảm 8%.

Ở các thành phố lớn khác như Tampa, bang Florida; San Diego, bang California, thủ đô Washington và thành phố Charlotte, bang North Carolina, giá nhà cũng giảm trung bình 6,8%-7%.

Theo TTXVN, giá một ngôi nhà cỡ trung bình ở Mỹ trong tháng 6-2007 chỉ còn ở mức 230.000 USD, giảm 0,6% và đây là tháng thứ 12 liên tiếp giá nhà ở Mỹ giảm. Giá nhà tiếp tục giảm là một bằng chứng cho thấy cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực địa ốc ở Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Biểu hiện rõ nhất là thông báo ngày 27-8 của Hiệp hội Các nhà kinh doanh bất động sản toàn quốc của Mỹ (NAR) cho biết doanh số bán ra của hệ thống nhà hiện có tại 20 thành phố lớn của Mỹ trong tháng 7 giảm trung bình 3,5% so với doanh số bán ra cùng kỳ năm trước.

Đây là tháng thứ 5 liên tiếp doanh số bán ra của các ngôi nhà hiện có ở Mỹ bị giảm.