Mỹ lo Nga độc quyền năng lượng

Điều này thể hiện trong tài liệu mới do WikiLeaks tiết lộ

Website WikiLeaks cuối ngày 25-8 đã công bố gần 100.000 tài liệu mật của các nhà ngoại giao Mỹ, trong đó có tài liệu liên quan đến nỗi lo của Mỹ về sự độc quyền năng lượng của Nga ở châu Âu. Theo hãng tin Itar-Tass, lần này WikiLeaks tiết lộ 97.115 trong số 251.287 tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Mỹ mà tổ chức này có được.

Trang WikiLeaks trên mạng xã hội Twitter khẳng định: “Đến cuối ngày, chúng tôi công bố gần 100.000 bức công điện gửi từ các tòa đại sứ Mỹ trên khắp thế giới”. Trong các tài liệu này cũng có những chi tiết về hoạt động của các nhà ngoại giao Mỹ ở Hungary, Argentina, Ai Cập, Trung Quốc và các quốc gia khác.

img
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Czech Vaclav Klaus
ngày 23-10-2009. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS

Về mối quan hệ Mỹ - Nga, căn cứ vào các tài liệu ngoại giao mật kể trên, chính quyền của vị tổng thống Mỹ hiện nay tuyệt nhiên không ngây thơ trong mối quan hệ với lãnh đạo nước Nga. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố như vậy trong chuyến thăm Cộng hòa Czech năm 2009. Theo tài liệu của WikiLeaks, các nhà lãnh đạo Czech đã chia sẻ với Mỹ nỗi lo về ý định tạo những vùng ảnh hưởng riêng trên thế giới của Nga. Washington cho rằng Moscow đạt được điều này nhờ độc quyền trong lĩnh vực năng lượng. Từ đó, ông Biden kêu gọi không để xảy ra tình huống Nga chiếm độc quyền trên thị trường cung cấp năng lượng ở châu Âu.

Ngoài ra, một tài liệu ngoại giao khác hồi tháng 10-2009 đề cập việc ngăn chặn ảnh hưởng của Điện Kremlin lan rộng ra các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây. Chẳng hạn, Washington đã hợp tác với Ukraine nhằm giúp nước này đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng nhưng không đạt được tiến bộ đáng kể.

WikiLeaks cũng tiết lộ chi tiết về “sự khủng bố” của Bộ An ninh Nội địa đối với Công ty Dynadot - nhà đăng ký tên miền internet ở California. Theo tổ chức WikiLeaks, chính phủ Mỹ đã buộc công ty này cung cấp thông tin về ông Julian Assange. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa rõ bằng cách nào WikiLeaks có được một bản sao lệnh yêu cầu gửi Dynadot đề ngày 4-1-2011 của chính phủ Mỹ.

Các tài liệu mật được công bố lần này có cả danh sách do chính quyền Mỹ lập gồm những người bị cấm sử dụng máy bay do liên quan đến các tổ chức khủng bố. Ngoài ra, còn có tài liệu về các tổ chức cực đoan được thu thập từ nhiều nguồn ở nước Mỹ.