Mỹ mời Trung Quốc tham gia tập trận RIMPAC 2014

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2014- cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới do Hải quân Mỹ tổ chức 2 năm một lần ở Thái Bình Dương.

img
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (trái)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh: Tân Hoa xã 

Trong các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tại Bắc Kinh hôm 18-9, ông Panetta nói: “Hải quân Mỹ sẽ mời Trung Quốc cử tàu tới tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2014”.
Ông Panetta cũng cho biết rằng Mỹ và Trung Quốc vừa cùng tham gia tập trận chống cướp biển thành công hồi tuần trước ở Vịnh Aden. “Những cuộc tập trận như vậy đã tăng cường khả năng của hải quân nhằm hợp tác chống lại lại những đe dọa cướp biển nói chung”, ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nêu bật lên rằng mục tiêu của Mỹ là Washington và Bắc Kinh sẽ cùng thiết lập những quan hệ song phương quan trọng trên thế giới. Và điều cốt yếu là thành lập một mối quan hệ quân sự vững mạnh”.
 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Bắc Kinh đêm 17-9, bắt đầu chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông chủ Lầu Năm Góc.
 
img
Sáng nay 19-9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Reuters


 
Sáng nay 19-9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Buổi tiếp đón có sự tham dự của nhiều tướng lĩnh cấp cao của Trung Quốc.
Đây là cuộc gặp đầu tiên với một quan chức nước ngoài của ông Tập kể từ khi ông tái xuất hiện vào cuối tuần trước sau hai tuần vắng mặt.
 
Tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình chia sẻ rằng chuyến thăm của ông Panetta "gợi lại cho tôi (tức ông Tập) về chuyến thăm Mỹ hồi tháng 2".