Mỹ nghi ông Putin gửi 40 tỉ USD ở Thụy Sĩ

(NLĐO) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20-4 bác bỏ các cáo buộc “vô lý” từ phía Washington rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sở hữu khoảng 40 tỉ USD tại các ngân hàng Thụy Sĩ.

Nhật báo The Times dẫn các nguồn giấu tên đăng trong một bài báo hôm 18-4 rằng Mỹ đang tìm cách áp đặt các lệnh trừng phạt lên ông Putin, người được cho là sở hữu khoảng 40 tỉ USD tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ.

Theo tờ báo trên, Washington có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Thụy Sĩ để tiến hành hành động này.

 

Russian President Vladimir Putin (L) and his press secretary Dmitry Peskov, Interfax Picture
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov Ảnh: INTERFAX

 

Người phát ngôn Peskov chỉ trích thông tin đó. “Rõ ràng là một trò lừa đảo, một cáo buộc vô lý” – người phát ngôn nói.

Ngoài ra, khi được hỏi về ý nghĩa của phát biểu của ông Putin rằng “không có gì phải sợ”, ông Peskov đáp: “Trong mọi trường hợp, chứ không phải từ thông tin trên tờ The Times. Tại sao Tổng thống Putin phải rùng mình trước trừng phạt, đặc biệt là những trừng phạt ngớ ngẩn như vậy. Chúng tôi chỉ có thể cười trước các biện pháp trừng phạt vô lý mà thôi”.

Trước đó, Nhà Trắng từ chối bình luận thông tin ông Putin có thể trở thành mục tiêu của lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ở Ukraine, Bộ Nội vụ nước này kêu gọi các thành viên của lực lượng cảnh sát Berkut quay lại phục vụ nhằm đẩy mạnh hòa giải và đoàn kết dân tộc.

Theo chủ tịch Hiệp hội cựu chiến binh an ninh Berkut Vladimir Krashevsk, Ukraine đang hình thành các lực lượng Vệ binh Quốc gia với trẻ em và người già, những người không nhận được bất kỳ đào tạo thích hợp. Do đó, binh lính cũ của lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut được mời gọi.