Mỹ phái tàu ngầm gắn tên lửa Tomahawk tới Viễn Đông

(NLĐO)- Mỹ vừa cử tàu ngầm năng lượng hạt nhân Ohio trang bị 154 tên lửa hành trình Tomahawk tới vùng Viễn Đông giữa lúc quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản ngày càng căng thẳng xoay quanh quần đảo Senkaku/Điều Ngư.

img
Mỹ vừa cử tàu ngầm năng lượng hạt nhân Ohio trang bị 154 tên lửa hành trình Tomahawk tới vùng Viễn Đông


Theo Cơ quan thông tin của Hải quân Mỹ, tàu ngầm Ohio đã tới thăm cảng Pusan của Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm theo lịch trình từ trước.
 
Hôm 25-10, Nhật Bản đã phản ứng rất gay gắt trước hành động Trung Quốc đưa bốn tàu tuần duyên vào hải phận của quần đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông mà Tokyo khẳng định là thuộc về Nhật Bản.
 
Trong khi đó, Trung Quốc cũng một mực khẳng định rằng quần đảo Điếu Ngư bị sáp nhật một cách bất hợp pháp hồi cuối thế kỷ 19.
 
Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc hôm 25-10 đăng tải thông tin về tấm bản đồ do một đại tá Pháp vẽ từ thế kỷ 19 chứng minh chủ quyền của Bắc Kinh đối với quần đảo Điếu Ngư. Tân Hoa xã khẳng định đây là một bằng chứng mới chứng minh Điếu Ngư là của Trung Quốc.