Mỹ - Philippines ký thỏa thuận quốc phòng

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 28-4 khẳng định thỏa thuận quốc phòng mới ký với Philippines không nhằm kiềm chế Trung Quốc, nước bị xem là ngày càng hung hăng ở biển Đông.

Thay vào đó, mục tiêu của thỏa thuận là bảo đảm các quy tắc và quy định quốc tế được tôn trọng trong vấn đề tranh chấp lãnh hải. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Benigno Aquino tại Manila, ông Obama ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại cuộc họp báo chung hôm 28-4 Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại cuộc họp báo chung hôm 28-4
Ảnh: REUTERS

Vài giờ trước khi ông Obama đến Manila, các quan chức 2 nước đã ký thỏa thuận quốc phòng có thời hạn 10 năm, cho phép lực lượng Mỹ tiếp cận các căn cứ và cơ sở quân sự của Philippines nhiều hơn, kể cả sân bay và hải cảng. Ông Obama nhận định thỏa thuận trên sẽ thúc đẩy an ninh khu vực, cải thiện huấn luyện và rút ngắn thời gian phản ứng với các thảm họa nhân đạo. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc không khiêu khích trên biển Đông. Các nhà phân tích nhận định thỏa thuận trên có thể giúp Mỹ tăng cường xuất khẩu khí tài quân sự. Hãng tin Reuters dẫn lời nhà phân tích quốc phòng Mỹ Loren Thompson cho biết những gì Manila cần lúc này là các vũ khí giúp họ thực thi tuyên bố chủ quyền ở biển Đông hoặc đối phó với phiến quân, như máy bay tuần tra hàng hải P-8A, trực thăng UH-60 Black Hawk…