Mỹ tung máy bay không người lái tại Vịnh Persian

(NLĐO)- Theo Interfax, Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đã bắt đầu sử dụng máy bay trinh sát không người lái và các thiết bị lặn để theo dõi tình hình tại Vịnh Persian (Ba Tư), nhằm tìm kiếm và phá hủy thủy lôi.

img
Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đã bắt đầu sử dụng máy bay trinh sát không người lái và các thiết bị lặn để theo dõi tình hình tại Vịnh Persian. Ảnh: Flickr.com/Surface Forces/cc-by-sa 3.0


Theo thông tin từ cuộc họp báo của Cơ quan báo chí Hải quân Mỹ, trong tuần này tàu ngầm Kingfish trang bị đầu dò sóng âm hai mặt vừa được đưa vào sử dụng. Hồi tháng 7, thiết bị dùng để phá phá hủy thủy lôi đã được đưa tới vùng Vịnh. Những thiết bị này được cho là sẽ dùng để ngăn cản Iran đóng cửa eo biển Ormuz chiến lược.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã tăng gấp đôi số lượng máy ly tâm để làm giàu urani tại cơ sở hạt nhân Fordo, điều này có nghĩa là khả năng sản xuất của cơ sở này đã được nâng lên gấp đôi.

Theo đó, kể từ ngày 18-8, cơ sở Fordo đã lắp đặt 2.000 máy ly tâm, so với 1.000 máy hồi tháng 5. Tuy nhiên, mới chỉ có 700 máy trong số đó đang hoạt động. Song, Iran đã sản xuất được gần 190kg urani ở cấp độ cao hơn kể từ năm 2010, so với 145kg hồi tháng 5.

Hồi tháng 5, các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đã tìm thấy dấu hiệu của uranium làm giàu tới 27% tại cơ sở hạt nhân của Iran nhưng nước Cộng hòa Hồi giáo này nói rằng đó có thể chỉ là một tai nạn.

Các nhà phân tích cho biết rằng uranium làm giàu tới 27% có thể đưa Iran đến gần hơn khả năng có thể sản xuất vũ khí.