Myanmar: Bà Suu Kyi bị cấm tham gia bầu cử

Bà Aung San Suu Kyi, Tổng Thư ký Đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD), đã bị cấm tham gia các cuộc bầu cử sắp tới ở Myanmar theo nội dung của 2 trong số 5 phần của bộ luật bầu cử mới được công bố hôm 10-3.

Luật bầu cử mới cấm những người đang bị kết án gia nhập một chính đảng, từ đó họ không thể trở thành ứng viên cho các cuộc bầu cử. Luật cũng hướng dẫn các đảng phái trục xuất những người không đủ tư cách làm thành viên – một điều khoản có thể dẫn đến việc bà Suu Kyi bị trục xuất khỏi NLD. Ngoài ra, luật cũng yêu cầu các đảng phải đăng ký hoạt động, nếu không sẽ đương nhiên bị xem là không tồn tại.

img
Ông Tin Oo, Phó Chủ tịch Đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ, phát biểu
với các phóng viên tại Yangon, Myanmar hôm 10-3. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, bộ luật bầu cử nói trên ngay lập tức đã bị NLD, Anh và Mỹ chỉ trích. Ông Tin Oo, Phó Chủ tịch NLD, cho rằng bộ luật bầu cử mới là không công bằng, mang động cơ chính trị và nhằm hạn chế hoạt động của đảng này. Trong khi đó, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell nhận định rằng luật bầu cử mới của Myanmar là “thất vọng và đáng tiếc”. Theo ông Campbell, bà Suu Kyi phải được phóng thích để có thể “đóng vai trò tích cực trong đời sống chính trị” của Myanmar.


Bà Suu Kyi bị kết tội vi phạm lệnh quản thúc tại gia vào tháng 8 năm ngoái sau khi một người Mỹ bất ngờ đột nhập vào nhà bà. Thời hạn quản thúc mới của bà sẽ chấm dứt vào tháng 11 năm nay.