Năm tù nhân Guantanamo nhận trách nhiệm vụ 11-9

Năm tù nhân tại nhà tù của Mỹ ở vịnh Guantanamo, trước đây bị kết tội âm mưu gây nên vụ tấn công 11-9-2001, nay đệ trình một văn bản thể hiện niềm tự hào về hành động của mình và nhận trách nhiệm về gần 3.000 sinh mạng trong vụ khủng bố này

Văn bản đã được gửi đến tòa án quân sự ngày 5-3 vừa qua.

Theo báo The New York Times, văn bản nói trên miêu tả năm người này là Hội đồng 11-9 và cho biết hành động của họ là lễ vật dâng lên thượng đế. Một phóng viên của báo này đã được một viên chức Chính phủ Mỹ đọc cho nghe trích đoạn của văn bản này như sau: “Đối với chúng tôi, những hành động đó không đáng bị kết tội. Đối với chúng tôi, chúng là biểu hiện của danh dự mà chúng tôi thực hiện với một niềm vinh dự”.

img
Khalid Sheik Mohammed trước đây (bên trái) và bây giờ. Ảnh: JOHNBATCHELORSHOW

Trong một công văn riêng trình bày về văn bản của các tù nhân, vị thẩm phán quân sự tại căn cứ hải quân Mỹ cho biết văn bản này được đặt tiêu đề Phản ứng của Hồi giáo trước chín lời buộc tội của Chính phủ Mỹ.

Trong số năm tù nhân nói trên có Khalid Sheik Mohammed, kẻ đã từng tự nhận mình là người vạch kế hoạch các cuộc tấn công. Ngoài ra, có người trong số các tù nhân này trước đây đã từng nói họ vạch kế hoạch cuộc tấn công khủng bố năm 2001 và họ muốn được trở thành những kẻ tử vì đạo. Theo báo The New York Times, nguyên nhân khiến họ viết văn bản kể trên là không rõ ràng.