Nàng Mona Lisa "rau củ"

(NLĐO) - Trên bàn ăn gia đình ở khắp nơi trên thế giới, các bà mẹ phải rất vất vả ngăn bọn trẻ chơi đùa với các loại đồ ăn nhưng đối với nghệ sĩ Alon Zaid “trò trẻ con” đó lại tạo nên những thú vị bất ngờ.

img
 Tác phẩm nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo Da Vinci và phiên bản bằng rau củ (trái)

Vị họa sĩ 60 tuổi người Anh đã dụng công tái hiện những kiệt tác hội họa của thế giới bằng cách sử dụng những trái cây và rau củ từ chính cửa hàng rau xanh địa phương.
 
Ông cắt gọt và tạo hình các loại rau củ như khoai tây, cải thảo, bông cải và cà tím và thổi hồn vào đó để sắp xếp chúng thành những tác phẩm như nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo Da Vinci.
 
img
Cà rốt, rau diếp, khoai tây, bí xanh tạo nên The Birth of Venus (Ngày sinh của thần Vệ Nữ) của Sandro Botticelli


img
The Son of Man (Con trai người đàn ông) của Rene Magritte với phần khung tranh làm bằng cần tây


img
Dora Maar của Pablo Picasso

Vị họa sĩ tài năng còn tạo ra những phiên bản “ăn được” của các kiệt tác khác như The Son of Man (Con trai người đàn ông) của Rene Magritte, The Birth of Venus (Ngày sinh của thần Vệ Nữ) của Sandro Botticelli và Dora Maar của Pablo Picasso.
 
Được biết, tác giả dành khoảng 5 giờ cho mỗi tác phẩm thú vị này.