NATO thông qua chiến lược rút khỏi Afghanistan

Lãnh đạo các nước thành viên NATO đã thông qua chiến lược rút dần khỏi Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn nhằm trút bớt gánh nặng về tài chính của cuộc chiến không được lòng dân này tại hội nghị cấp cao diễn ra ở Chicago (Mỹ) trong 2 ngày 20 và 21-5.

img
Theo kế hoạch của NATO, các lực lượng Afghanistan sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh đất nước kể từ năm 2013. Ảnh: Reuters
Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết NATO có kế hoạch chuyển giao trách nhiệm bảo vệ an ninh đất nước cho các lực lượng Afghanistan vào giữa năm tới, rồi rút hầu hết trong số 130.000 quân của liên minh này vào cuối năm 2014. Sứ mệnh mới của lực lượng NATO là tư vấn và hỗ trợ binh sĩ Afghanistan thực hiện tốt nhiệm vụ nói trên. Theo hãng tin Reuters, kế hoạch trên nhằm giữ vững sự gắn kết của NATO trong bối cảnh Tổng thống Pháp François Hollande tái khẳng định cam kết rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm nay.

Cũng tại hội nghị, các nhà lãnh đạo NATO đã khai trương giai đoạn đầu của hệ thống lá chắn tên lửa cho châu Âu, gồm một tàu chiến Mỹ chở tên lửa đánh chặn ở Địa Trung Hải và một hệ thống radar của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ.

NATO cho biết đây là bước đi đầu tiên tiến đến mục tiêu thiết lập hệ thống lá chắn tên lửa cho toàn bộ châu Âu vào năm 2018. Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ đủ khả năng bảo vệ Mỹ từ châu Âu vào năm 2022.

NATO nhấn mạnh hệ thống này nhằm đánh chặn tên lửa có thể được phóng từ các nước bị xem là kẻ thù, như Iran. Tuy nhiên, Nga lo ngại hệ thống này có thể được dùng để vô hiệu hóa khả năng hạt nhân của mình và dọa sẽ đáp trả bằng cách đưa tên lửa tầm ngắn Iskander đến gần biên giới với Ba Lan, một thành viên NATO. Trong nỗ lực trấn an Nga, ông Rasmussen đã nhắc lại lời mời Moscow hợp tác với NATO về phòng thủ tên lửa.