Nga, TQ, Iran bị tố đồng lõa thảm sát Syria

(NLĐO)- Tổ chức Anh em Hồi giáo Syria ngày 6-2 đã cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran tội đồng lõa trong "cuộc thảm sát" do lực lượng của chính quyền Damascus tiến hành.

img
 
img
Ít nhất 260 dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công mới nhất của lực lượng chính phủ vào thành phố Homs từ hôm 3-2
 
“Chúng tôi coi Nga,Trung Quốc và Iran là tòng phạm dính líu trực tiếp đến vụ thảm sát kinh hoàng chống lại  nhân dân  chúng tôi", phát ngôn viên tổ chức này  - ông Zouheir Salem nói trong tuyên bố đưa ra từ London (Anh).

Ông Zouheir cáo buộc ba quốc gia nói trên đã cung cấp vũ khí cùng nhiều trang thiết bị cho chính quyền Tổng thống  Bashar al-Assad vốn đang tìm cách chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài 11 tháng qua, và như vậy "đã trực tiếp nhúng tay vào cuộc thảm sát những người dân không có khả năng tự vệ".

Theo các tổ chức nhân quyền, hơn 6.000 người đã bị giết hại trong cuộc nổi dậy nổ ra tại Syria từ giữa tháng 3 năm ngoái.