Nga chỉ trích nghị quyết lên án Syria

Bộ Ngoại giao Nga hôm 24-3 cáo buộc nghị quyết mà Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) vừa thông qua là “đơn phương”, đồng thời cảnh báo văn kiện này “đi ngược lại các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết cuộc xung đột” ở Syria.

Tuyên bố của bộ này nhấn mạnh: “Văn kiện này đưa ra sự đánh giá đơn phương đối với các sự kiện ở Syria và chỉ tố cáo chính phủ nước này gây ra bạo lực. Văn kiện cũng phớt lờ các nỗ lực của quốc tế nhằm giải quyết cuộc xung đột này”.
img
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (trái) tiếp đón đặc phái viên Kofi Annan tại Moscow hôm 25-3. Ảnh: Reuters
Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục thúc giục tất cả các bên ở Syria lập tức ngừng bắn và mở cuộc đối thoại chính trị mà không có sự can thiệp của nước ngoài.

Phản ứng trên được đưa ra một ngày sau khi UNHRC thông qua nghị quyết lên án chính phủ Syria xâm phạm nhân quyền. Dù vậy, nghị quyết không đề cập vai trò của phe đối lập trong tình hình bạo lực leo thang hiện nay. Nga, Trung Quốc và Cuba đã bỏ phiếu chống nghị quyết này.

Trong một diễn biến liên quan, ông Kofi Annan đã đến Moscow hôm 24-3 để hội đàm với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev về tình hình Syria.
Đài BBC (Anh) cho biết ông Annan sẽ nỗ lực thuyết phục Nga có lập trường cứng rắn hơn đối với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Sau Nga, ông Annan sẽ đến Trung Quốc trong 2 ngày 27 và 28-3 để tiếp tục bàn về nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria.