Nga “đón đầu” NATO

(NLĐO) - Nga đang xây dựng căn cứ quân sự gần biên giới Ukraine, diễn biến mới nhất trong chuỗi các cơ sở quân sự mới tại khu vực mà Điện Kremlin xem là tiền tuyến trong cuộc đối đầu leo thang với NATO.

Theo hãng tin Reuters, một trại quân đội tạm thời đã được dựng lên tại thị trấn Klintsy, Nga cách Ukraine khoảng 50 km, cùng với nhiều binh sĩ và thiết bị quân sự cũng được triển khai đến đây. Hai binh sĩ mặc trang phục ngụy trang đứng gác tại một trạm kiểm soát trong rừng đã xua đuổi phóng viên hãng tin Reuters và nói rằng họ đang bảo vệ một căn cứ quân sự đặc biệt.

Theo báo cáo nộp lên hội đồng thị trấn Klintsy, việc tái quy hoạch và xây dựng công trình trên hai lô đất có tổng diện tích 142 hecta, tương đương kích thước của 140 sân bóng. Các lô đất này được sử dụng cho lợi ích của các lực lượng vũ trang Nga.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa thừa nhận việc triển khai quân tới Klintsy, nơi được xem là điểm dừng của các xe tải khi đi lại giữa Nga, Ukraine và Belarus.


Các binh sĩ Nga đi vào khu vực quân sự ở thị trấn Klintsy. Ảnh: Reuters

Các binh sĩ Nga đi vào khu vực quân sự ở thị trấn Klintsy. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, một quan chức của hội đồng thị trấn Klintsy cho biết Klintsy được chọn là nơi đóng quân của đơn vị mới thành lập và đến nay đã có 240 binh lính được triển khai tới đây. Nếu hoàn thành, đây sẽ là động thái mới nhất trong một chuỗi các hoạt động tăng cường lực lượng của Nga chạy dọc từ phía Bắc biển Baltic tới phía Nam biển Đen.

Năm ngoái, Reuters cũng báo cáo về việc Nga xây dựng 2 căn cứ khác ở khu vực phía Nam biên giới giữa Nga và Ukraine

Trong khi đó, NATO đang triển khai số lượng lớn binh sĩ và thiết bị cho các quốc gia thành viên gần biên giới phía Tây với Nga. Mới đây, các nước đồng minh NATO đã tiến hành một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất ở Đông Âu kể từ thời chiến tranh lạnh. Ở khu vực phía Đông, Nga đang tăng cường lực lượng quân sự và cho rằng điều này là cần thiết để bảo vệ mình trước sự hiện diện ngày càng tăng của NATO.