Nga mua công nghệ quân sự nước ngoài

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ ý tưởng mua một số loại công nghệ quân sự nhất định của nước ngoài để đáp ứng nhu cầu riêng biệt và khẩn cấp của quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Tại hội nghị Ủy ban Hợp tác quân sự- kỹ thuật ngày 2-7, Tổng thống Putin khẳng định: “Chúng ta phải sử dụng toàn bộ các cơ chế hợp tác quân sự- kỹ thuật để mua các công nghệ, các mẫu trang thiết bị nhất định cần thiết của nước ngoài để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta và để thực hiện nhiệm vụ trang bị chuyên biệt và khẩn cấp cho các lực lượng vũ trang Nga”.

img
Tổng thống Vladimir Putin tại hội nghị Ủy ban Hợp tác quân sự- kỹ thuật. Ảnh: RIA NOVOSTI
 
Một trong những hợp đồng hiếm hoi Nga đã ký kết để mua vũ khí hạng nặng nước ngoài là hợp đồng với Pháp vào tháng 6-2011.
 
Nga và Pháp đã ký một hợp đồng trị giá 1,7 tỉ USD, theo đó Pháp bán 2 con tàu đổ bộ loại Mistral do Pháp sản xuất cho hải quân Nga cộng với cả việc chuyển giao công nghệ. Sau đó, Nga sẽ tự đóng thêm 2 con tàu nữa.
 
Ngoài ra, gần đây, Nga đã ký một hợp đồng mua 12 máy bay không người lái của Israel nhằm mục đích nghiên cứu thành tựu của Israel trong việc phát triển máy bay không người lái do thám để có thể tự chế tạo máy bay không người lái trong nước.
 
Quân đội Nga đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cung cấp cho các lực lượng vũ trang nước này các phương tiện do thám chiến trường tiên tiến sau khi xảy ra cuộc xung đột quân sự với Georgia năm 2008.
 
Khi đó, các hoạt động quân sự của Nga đã bị giảm bớt tính hiệu quả nghiêm trọng do thiếu thông tin tình báo đáng tin cậy.