Nga phản pháo mạnh lời kêu gọi của Latvia

(NLĐO) - Điện Kremlin hôm 23-10 nhấn mạnh bất kỳ mối đe dọa nào chống lại tàu Nga ở biển Baltic đều “không thể chấp nhận được”.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics tuần trước cho rằng NATO nên chặn tàu Nga lưu thông trên biển Baltic nếu kết quả điều tra cho thấy Moscow gây thiệt hại cho đường ống dẫn khí đốt giữa Phần Lan và Estonia.

Nga phản pháo mạnh lời kêu gọi của Latvia - Ảnh 1.

Hải quân Estonia kiểm tra cáp viễn thông dưới biển sau khi đường ống dẫn khí đốt dưới biển và cáp viễn thông nối Phần Lan và Estonia dưới biển Baltic bị hư hại. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về tuyên bố của tổng thống Latvia, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo rằng: "Mọi mối đe dọa đều phải được xem xét nghiêm túc, bất kể đến từ ai. Bất kỳ mối đe dọa nào đối với Liên bang Nga đều không thể chấp nhận được".

Ông Peskov cũng nhắc lại việc Moscow phủ nhận mọi liên quan đến cáo buộc gây thiệt hại cho đường ống Balticconnector và cáp viễn thông vào ngày 8-10.

Theo hãng tin Reuters, các nhà điều tra Phần Lan cho biết vụ việc có thể là hành động phá hoại nhưng chưa chắc chắn hoàn toàn. Phần Lan, Estonia và Latvia đều là thành viên của NATO.

Đáp lại, ông Peskov đặt câu hỏi cho Tổng thống Rinkevics về vụ nổ năm ngoái làm thiệt hại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga ở vùng biển Baltic, mà Moscow cáo buộc do Mỹ và các đồng minh thực hiện.

Ông Peskov nói: "Tôi muốn hỏi Tổng thống Rinkevics cần phải làm gì với biển Baltic sau khi cuộc điều tra hoàn tất và làm rõ ai đã thực hiện và ai đã ra lệnh tấn công khủng bố ở Baltic nhằm vào Nord Stream. Về vấn đề này, tổng thống Latvia lại quyết định giữ im lặng và không lên tiếng".

Đến nay, Mỹ vẫn phủ nhận mọi trách nhiệm trong vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Các nhà điều tra Thụy Điển, Đan Mạch và Đức cho rằng đây là hành động phá hoại nhưng vẫn chưa xác định được ai đứng sau vụ việc.