Người biểu tình Ai Cập bác đề xuất của chính quyền

Những nhượng bộ của chính quyền quân sự Ai Cập không thuyết phục được người phản đối trên đường phố nên các cuộc xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình vẫn tiếp diễn hôm 23-11.

Theo đài BBC, hàng ngàn người tiếp tục chiếm giữ Quảng trường Tahrir ở Cairo bất chấp lời hứa của quân đội sẽ sớm chuyển giao quyền hành cho chính quyền dân sự. Họ cho rằng nhượng bộ như thế chưa đủ và yêu cầu Thống chế  Mohamed Hussein Tantawi phải rời khỏi quyền lực.
img

Biểu tình chống chính quyền quân sự tại Cairo hôm 22-11. Ảnh: REUTERS

Ông Tantawi, hiện đứng đầu Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang (CSFA), đã thông báo hôm 22-11 rằng một tổng thống dân sự sẽ nắm quyền sau cuộc bầu cử vào tháng 6-2012 và cuộc bầu cử quốc hội cũng sẽ được tiến hành vào ngày 28-11-2011. Trước đây, CSFA dự tính cầm quyền đến cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013.
Bất mãn trước những cải cách chính trị diễn ra chậm chạp, những người biểu tình đòi hỏi phải bầu cử tổng thống ngay sau cuộc bầu cử quốc hội và tiếp tục phản đối chính quyền.
Hãng tin Reuters ghi nhận có thêm một người thiệt mạng hôm 23-11 tại thành phố Alexandria, làm tăng số người chết lên 37 người và hàng trăm người bị thương trong những ngày bạo động vừa qua.

Trong một diễn biến khác, CSFA đã chấp nhận đề nghị từ chức trước đó một ngày của nội các Ai Cập và thảo luận về khả năng đề cử cựu tổng giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei làm thủ tướng.