Nhật Bản: Số người chết có thể lên đến 1.700

(NLĐO)- Theo Kyodo, thiệt hại từ vụ động đất “ngày thứ sáu thảm họa” ở Nhật Bản vẫn còn kéo dài sang tới ngày hôm nay với số người chết có thể đã lên tới 1.700 người.


img
Hình ảnh chụp được khi sóng thần cao 10m ập vào Nhật Bản (ảnh: Reuters)

Trong khi đó Nhật Bản đang phải đối mặt với thảm họa hạt nhân khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 tại tỉnh Fukushima (Nhật Bản) phát nổ chiều nay khiến bốn công nhân bị thương và bất tỉnh nhân sự.
 
img
Cảnh sát đang di chuyển những người chết

img
Lực lượng cứu hộ giúp một bà cụ


Cùng ngày, cộng đồng quốc tế đã bắt đầu cử các đội trợ giúp tới Nhật Bản để giải quyết đống đổ nát sau thảm họa, đồng thời Liên Hợp Quốc (LHQ) đã gửi một đội điều phối viên.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo Liên Hợp Quốc cho hay: “Chúng tôi đang gấp rút triển khai 9 chuyên gia dầy dặn kinh nghiệm tới Nhật Bản. Họ sẽ giúp đánh giá những việc cấp bách nhất và trợ giúp cho chính quyền Nhật Bản.”

Nhóm trợ giúp LHQ bao gồm một số người nói tiếng Nhật và các chuyên gia môi trường.

img
Đội cứu nạn Thụy Sĩ khẩn trương lên đường

Chiều tối hôm 11-3, LHQ thông báo bốn đội tìm kiếm và cứu nạn nước ngoài (Úc, New Zealand, Hàn Quốc và Mỹ) đang trên đường tới Nhật đáp ứng lời cầu cứu của chính phủ Nhật Bản.

Singapore và Thụy Sỹ cũng triển khai đội cứu hộ và gửi nhiều chuyên gia y tế tới Nhật Bản trợ giúp.