Nhật Bản: Sự kiện vận động tranh cử lại gặp sự cố

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán an toàn sau khi có người ném bom khói tại một sự kiện vận động tranh cử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) ở TP Wakayama ngày 15-4.

Vụ việc xảy ra ngay trước khi ông Kishida bắt đầu phát biểu. Nghi phạm gây ra vụ việc, Ryuji Kimura, đã bị bắt tại hiện trường. Cảnh sát đang điều tra động cơ của thanh niên 24 tuổi này.

Trong bài phát biểu tại một địa điểm khác ở TP Wakayama sau đó, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh sự cố này sẽ không làm gián đoạn tiến trình bầu cử.

Nhật Bản: Sự kiện vận động tranh cử lại gặp sự cố - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở TP Wakayama ngày 15-4 Ảnh: Reuters

Khung cảnh hỗn loạn tại sự kiện nói trên gợi nhớ đến vụ cựu Thủ tướng Abe Shinzo gặp nạn khi ông đi vận động tranh cử tại TP Nara vào 9 tháng trước. Vụ ám sát này gây sốc cả Nhật Bản - quốc gia có các biện pháp kiểm soát súng gắt gao.

 Đối mặt làn sóng chỉ trích, cảnh sát đã siết chặt các biện pháp bảo vệ dành cho yếu nhân sau khi cuộc điều tra phát hiện công tác bảo vệ ông Abe có lỗ hổng.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra trước khi đợt bầu cử hạ viện bổ sung dự kiến diễn ra ngày 23-4. Ngoài ra, Tokyo cũng chuẩn bị tổ chức các hội nghị của nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7, gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Ý).

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 dự kiến diễn ra tại thị trấn Karuizawa từ ngày 16 đến 18-4. Sau đó, các nhà lãnh đạo G7 sẽ nhóm họp tại TP Hiroshima từ ngày 19 đến 21-5.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã kêu gọi tăng cường an ninh để bảo đảm an toàn cho các sự kiện trên.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bị ném bom khói