Nhật Bản tăng mạnh chi tiêu quốc phòng

(NLĐO) – Hôm 17-12, Nội các Nhật Bản đã thông qua chiến lược an ninh quốc gia mới và tăng chi tiêu quốc phòng như một động thái phòng thủ trước những tranh chấp với Trung Quốc.

Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí về khoản ngân sách quốc phòng 240 tỉ USD cho giai đoạn 2014-2019. Theo đó, trong 5 năm tới, Nhật Bản sẽ mua thêm nhiều máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu ngầm. Quân đội nước này cũng sẽ thành lập một đơn vị mới có khả năng đánh chiếm lại đảo.

Động thái trên của Nhật Bản được cho là nhằm đối phó với một Trung Quốc bị xem là ngày càng hung hăn trên biển và trên không, mà bằng chứng mới nhất là việc Bắc Kinh đơn phương thành lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông.
Chiến lược an ninh mới của Nhật Bản nêu rõ: "Thái độ của Trung Quốc đối với các nước, những động thái quân sự của nước này, cộng với sự thiếu minh bạch về những chính sách an ninh, quân sự đang là mối quan ngại lớn không chỉ của Nhật Bản mà còn của cả cộng đồng quốc tế..."

Nhật cho biết sẽ mua thêm 3 máy bay do thám, 52 xe lội nước, 17 trực thăng Osprey, 5 tàu ngầm nhằm đẩy mạnh khả năng giám sát biển và bảo vệ các hòn đảo. Bên cạnh đó, 2 tàu khu trục được trang bị hệ thống chống tên lửa Aegis và 28 máy bay chiến đấu F-35 mới sẽ được mua.
 
img
Máy bay chiến đấu F-35 mới. Ảnh: JDP


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng kêu gọi mở rộng phạm vi hoạt động của quân đội nước này, đồng thời cho thành lập một Hội đồng An ninh Quốc gia để giám sát những vấn đề quan trọng của đất nước.
 
Ông Abe cho biết: “Việc thông qua chiến lược an ninh mới cho thấy sự minh bạch của những chính sách ngoại giao và quốc phòng"