Nhật quyên được 200 triệu yen mua đảo tranh chấp

(NLĐO) - Số tiền người dân Nhật nhập vào tài khoản quyên góp mua các đảo thuộc quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) đã vượt quá 200 triệu yen.

Đây là con số kỷ lục sau 11 ngày phát động, kể từ khi chính quyền thành phố Tokyo mở tài khoản quyên tiền mua đảo vào ngày 27-4. Tính đến ngày 7-5, tổng số tiền trong tài khoản nêu trên là 227.898.890 yen với 17.752 giao dịch chuyển tiền.
 
Chính quyền Tokyo lên kế hoạch mua các đảo Uotsuri, Kitako và Minamiko thuộc quần đảo Senkaku. Những người sở hữu đảo đã ký hợp đồng thuê các đảo này đến tháng 3-2013 nhưng Thị trưởng Tokyo Ishihara Shintaro dự định sẽ đề xuất mua đảo vào tháng 6-2012 tại hội nghị thành phố.     
 
img
Thị trưởng Tokyo IshiharaShintaro  (Ảnh: 47NEWS.JP)
 
img
Tính đến 7-5, tổng số tiền quyên góp mua một số đảo thuộc Senkaku là  227.898.890 yen (Ảnh: SANKEI) 
 
Theo khảo sát mới đây của báo Mainichi, khoảng 61% người Nhật ủng hộ kế hoạch mua lại một số đảo thuộc Senkaku của thị trưởng Shintaro Ishihara. Trước đây, sau khi ông Ishihara tuyên bố ý định mua quần đảo Senkaku đang tranh chấp với Trung Quốc, chỉ trong vòng 4 ngày đã có hơn 3.500 ý kiến của người dân về vấn đề này, trong đó khoảng 90% tán thành.