Nhật trang bị máy bay tuần tra chống tàu ngầm

(NLĐO) – Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản (MSDF) hôm 26-3 tiếp nhận hai chiếc đầu tiên trong đội máy bay tuần tra chống tàu ngầm thế hệ tiếp theo P-1.

Lễ bàn giao chính thức đã được tổ chức tại tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản. Thứ trưởng Quốc phòng Akira Sato phát biểu: “Tôi tin rằng P-1 sẽ đóng vai trò cốt lõi trong việc đảm bảo an toàn cho Nhật Bản và cộng đồng quốc tế”. Hai máy bay trên sẽ được biên chế tại căn cứ không quân Atsugi ở tỉnh Kanagawa vào cuối tháng này.
 
Tại đây, máy bay tuần tra chống tàu ngầm sẽ bay thử nghiệm trong hai năm trước khi tham gia vào các nhiệm vụ tuần tra chính thức trên biển. Từ nay đến tháng 3-2014, MSDF tiếp tục triển khai 7 máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-1. Trong tương lai, tổng số máy bay này được nâng lên 70 chiếc, thay thế dần 80 máy bay tuần tra P-3 Orion đã lỗi thời.
 
img
Lễ bàn giao chính thức được tổ chức tại tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản, hôm 26-3. Ảnh: SANKEI

img
Trong tương lai, tổng số máy bay P-1 được nâng lên 70 chiếc. Ảnh: SANKEI

Máy bay 4 động cơ P-1 là máy bay thực tế đầu tiên trên thế giới sử dụng hệ thống điều khiển bay bằng tín hiệu truyền qua dây dẫn sợi quang học. Nó giúp ngăn các sóng điện từ của hệ thống điện tử làm ảnh hưởng đến việc điều khiển bay.

Máy bay P-1 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp nặng Kawasaki thiết kế với sự hợp tác của Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Việc phát triển máy bay này được khởi động từ năm 2001 với dự kiến ban đầu sẽ kết thúc vào tháng 3-2012. Tuy nhiên, lịch trình phải lùi lại một năm do phát hiện các vết nứt ở thân và cánh máy bay.