Nước Pháp sắp có tổng thống mới?

(NLĐO) – Cử tri nước Pháp ngày 6-5 đã bước vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống (TT) mà theo đánh giá của nhiều người, ứng cử viên Francois Hollande của Đảng Xã hội nhiều khả năng đánh bại đương kim TT Nicolas Sarkozy, do lợi dụng được sự bất bình của công chúng đối với chính sách khắc khổ của chính phủ.

Kết quả cuộc bầu cử sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực đấu tranh với cuộc khủng hoảng nợ của nước Pháp, về thời gian binh sĩ nước này lưu lại Afghanistan và cách nước Pháp sử dụng sức mạnh quân sự và ngoại giao của mình khắp thế giới.

img
Ứng cử viên Francois Hollande và bà Valérie Trierweile rời phòng phiếu. Ảnh: REUTERS

Ông Hollande bỏ phiếu ở thị trấn Tulle, miền Trung nước Pháp. “Đây sẽ là một ngày dài. Hãy cứ để cho người dân Pháp quyết định xem đây có phải là ngày tốt đẹp hay không” - ông nói với các phóng viên quan sát ông bầu cử.

Trong khi đó, TT Sarkozy cùng với đệ nhất phu nhân- cựu siêu mẫu Carla Bruni-Sarkozy, bầu cử ở Paris. Rất nhiều ống kính truyền hình vây quanh 2 ông bà trong khi nhiều người hô to: “Sarkozy! Tổng thống”.

img
TT Nicolas Sarkozy và đệ nhất phu nhân- cựu siêu mẫu Carla Bruni-Sarkozy chào người ủng hộ sau khi bỏ phiếu. Ảnh: REUTERS

Tỉ lệ cử tri đi bầu tính đến 12 giờ địa phương (10 giờ GMT) là 30,66%, cao hơn so với 28,29% cùng thời gian ở vòng 1. Tổng số cử tri Pháp đi bỏ phiếu ở vòng 1 đã đạt đến mức cao đáng ngạc nhiên, 79%.

Ông Hollande nhận được sự ủng hộ của ông Francois Bayrou, một người chủ trương ôn hòa đã giành được 9% số phiếu bầu trong vòng 1.

Ứng cử viên Đảng Xã hội cũng nhận được sự ủng hộ của ông Jean-Luc Melenchon, từng giành được 11% số phiếu bầu ngày 22-4 vừa qua.

Trong khi đó, bà Le Pen, nhân vật thu hút được 6,4 triệu cử tri, tuyên bố bà sẽ bỏ phiếu trắng nhưng kêu gọi những người ủng hộ hãy bỏ phiếu theo lương tâm của họ.