Nuốt 2 kg vàng vào bụng để buôn lậu

(NLĐO) - Hai người đàn ông Sri Lanka đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế ở thủ đô Colombo hôm 25-9 vì tội buôn lậu 2 kg vàng bằng cách nuốt vào bụng.

Hải quan Sri Lanka đã bắt 2 người này sau khi phát hiện họ giấu số vàng trị giá 100.000 USD trong đường ruột.
 
Nhân viên hải quan Leslie Gamini cho biết 2 người này đã bị bắt giữ trước khi chuẩn bị lên chuyến bay đến Mumbai - Ấn Độ. Cả 2 cho biết với mỗi chuyến buôn lậu như thế họ nhận được khoảng 160 USD. Ông Gamini cho biết thêm: “Mỗi người đã nuốt 10 thỏi vàng nặng 100 g vào bụng. Họ dễ dàng gây chú ý khi có biểu hiện đau đớn và không thể đi lại bình thường”.
 
img
Số vàng buôn lậu gần đây bị quan chức Ấn Độ thu giữ. Ảnh: Herald Sun
 
Cơ quan hải quan Sri Lanka đã tăng cường cảnh báo nạn buôn lậu vàng đến Ấn Độ sau khi nước này tăng thuế nhập khẩu vàng.
 
Trước đó, hôm 23-9, 7 hành khách đã bị bắt tại biến giới Ấn Độ sau khi kết quả chụp X-quang cho thấy những vật thể kim loại nằm trong dạ dày của họ.
 
7 người bị bắt gồm 6 người Ấn Độ và 1 người Sri Lanka. 2 người trong số họ đã “tống khứ” 4 miếng vàng trong bụng ra ngoài sau khi dùng thuốc nhuận tràng. Tình trạng những người còn lại vẫn đang được theo dõi.