Ông Putin phản đối can thiệp quân sự vào Syria

(NLĐO)- Trong các cuộc gặp với người đồng cấp Đức và Pháp hôm 1-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định lập trường phản đối việc can thiệp quân sự đối với vấn đề Syria, đồng thời cảnh báo quốc gia Trung Đông này đang đứng bên bờ một cuộc nội chiến.

img



Tại điểm dừng chân sau cùng trong chuyến công du đầu tiên từ khi nhậm chức tới 3 nước Belarus-Đức-Pháp, ông Putin không tán thành quan điểm của Tổng thống Pháp Francois Hollande về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn của HĐBA LHQ nhằm chấm dứt bạo lực tại Syria.
 
Không lâu trước đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin, ông Putin cũng kiên quyết bảo vệ lập trường phản đối việc can thiệp quân sự vào Syria.
 
Phát biểu trong cuộc họp báo với bà Merkel, Tổng thống Putin cho rằng tình hình hiện nay ở Syria đang ở bên bờ vực một cuộc nội chiến. Đồng thời Tổng thống Nga cũng khẳng định Moscow không cung cấp các loại vũ khí được sử dụng trong cuộc xung đột hiện nay ở Syria.
 
Tổng thống Nga kêu gọi thêm thời gian cho kế hoạch hòa bình của Đặc phái viên LHQ Kofi Annan.
 
Mỹ và Anh đang lên tiếng kêu gọi Moscow tăng cường lên án chế độ Syria sau khi xảy ra vụ thảm sát ở Houla khiến 108 người chết hồi tuần trước.

Trước đó, Moscow không ủng hộ giải pháp của Hội đồng Nhân quyền LHQ về Syria. Trong một phiên họp khẩn cấp hôm 1-6, hội đồng này lên án chính quyền Syria về vụ thảm sát tại Houla và kêu gọi mở một cuộc điều tra.
 
Tuy nhiên Nga đã phản đối giải pháp này vì cho rằng việc này làm mất thế cân bằng.

Trong khi đó một website của chính phủ Mỹ đăng tải những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một hố chôn tập thể ở khu vực Houla.