Palestine được ủng hộ là thành viên đầy đủ của UNESCO?

Palestine đã giành thắng lợi ngoại giao đầu tiên trong cuộc đấu tranh trở thành quốc gia độc lập khi Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (LHQ - UNESCO) đã thông qua một khuyến nghị dành cho Palestine quy chế thành viên đầy đủ của UNESCO (Palestine là quan sát viên của UNESCO từ năm 1974).

Tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng LHQ, dự kiến diễn ra từ ngày 25-10 đến 10-11, đề xuất này sẽ được đưa ra biểu quyết và sẽ chính thức nếu ít nhất 2/3 trong tổng số 193 thành viên ủng hộ.
Trong cuộc bỏ phiếu thông qua khuyến nghị trên của Ban Điều hành UNESCO hôm 5-10, 40 nước bỏ phiếu ủng hộ, 14 nước bỏ phiếu trắng và 4 nước bỏ phiếu chống gồm Mỹ, Đức, Romania và Latvia.
Phản ứng trước cuộc bỏ phiếu trên, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh rằng vấn đề của Palestine phải được giải quyết ở Đại hội đồng LHQ chứ không phải ở các nhóm phụ nào. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng UNESCO cần phải “cân nhắc hơn nữa” trong việc bỏ phiếu nâng cấp quy chế dành cho Palestine.
Theo 2 thành viên cấp cao của một ủy ban Hạ viện Mỹ chịu trách nhiệm giám sát các khoản tài trợ, UNESCO có thể mất 80 triệu USD tiền đóng góp thường niên từ Mỹ nếu Palestine trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.