Pháp: Bắt 4 cảnh sát tình nghi cưỡng hiếp

(NLĐO) – Nhà chức trách Pháp vừa bắt giữ 4 sĩ quan cảnh sát vì nghi ngờ cưỡng hiếp một phụ nữ Canada 34 tuổi ngay tại trụ sở của họ ở thủ đô Paris.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve xác nhận 4 nghi phạm bị tạm giữ hôm 25-4 và tuyên bố “sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết” nếu cảnh sát tìm thấy bằng chứng buộc tội.

Phát biểu tại thành phố cảng Marseille, ông Cazeneuve cho biết: “Tôi yêu cầu hệ thống tư pháp nhà nước và thanh tra sở cảnh sát hoàn thành cuộc điều tra để sự thật được phơi bày ra ánh sáng”.

 

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve. Ảnh: France24
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve. Ảnh: France24

 

Trước đó hôm 24-4, 4 viên sĩ quan bị nhà cầm quyền Paris ra lệnh bắt giữ và chuyển tới nhà tù. Họ có thể bị giam trong vòng 48 tiếng trước khi ra tòa để luận tội.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, vụ hiếp dâm xảy ra vào tối 22-4 tại 1 đồn cảnh sát thành phố Paris. Người phụ nữ 34 tuổi gốc Canada đã gặp 4 viên sĩ quan trong một quán rượu gần đó khi họ đang nốc rượu mạnh.

Chỉ vài giờ sau khi bị cưỡng hiếp, nạn nhân nộp đơn khiếu nại tới nhà chức trách. Sở Thanh tra Cảnh sát Quốc gia Pháp (IGPN) sau đó vào cuộc điều tra.

Được biết cả 4 nghi phạm đều làm việc cho Lữ đoàn Nghiên cứu và Phòng chống tội phạm (BRI), một đơn vị được thành lập cho các nhiệm vụ truy quét các băng đảng tội phạm đường phố.