Philippines đốt hơn 5 tấn ngà voi

(NLĐO) - Chính phủ Philippines hôm 21-6 đã cho đốt hơn 5 tấn ngà voi trị giá khoảng 10 triệu USD được buôn lậu vào nước này từ năm 2009.

Đây là đợt tiêu hủy ngà voi buôn lậu lớn nhất từ trước đến nay ở bên ngoài châu Phi. Chính phủ Philippines cho biết hành động trên thể hiện lời cam kết chống lại nạn buôn bán ngà voi bất hợp pháp, đồng thời ngăn chặn các quan chức tham nhũng số ngà voi bị tịch thu. Nước này từ xảy ra vụ 3,7 tấn ngà voi được cất giữ năm 2006 đột nhiên “bốc hơi”.
 
“Hành động trên của chính phủ không những gửi một thông điệp phản đối nạn buôn lậu ngà voi mà còn ngăn chặn việc tẩu tán vào thị trường chợ đen số ngà voi bị thu giữ” - ông Steven Galster, Giám đốc Freeland Foundation tại Bangkok - Thái Lan, nói.
 
img
Chính phủ Philippines cho đốt hơn 5 tấn ngà voi trị giá khoảng 10 triệu USD. Ảnh: Examiner 

Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ và tổ chức chống nạn buôn bán động vật hoang dã Freeland Foundation cho biết đang hỗ trợ chính phủ Philippines phân tích ADN số ngà voi nhập lậu đang lưu giữ tại trung tâm bảo tồn sinh học thuộc Đại học Washington để xác định xuất xứ. Những thông tin này có thể giúp cơ quan điều tra triệt phá đường dây tội phạm chuyên săn bắt động vật hoang dã tại châu Phi.

Số ngà voi được vận chuyển từ châu Phi đến các nước Đông Nam Á có giá 2.000 USD/kg và khoảng 50.000 USD/ ngà còn nguyên vẹn.

Philippines là 1 trong 9 quốc gia có nạn buôn bán ngà voi bất hợp pháp nghiêm trọng nhất thế giới.