Philippines mua 8 tàu tấn công đổ bộ

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Philippines cho hay nước này sẽ chi hơn 56 triệu USD để mua 8 tàu tấn công đổ bộ mới cho lực lượng hải quân.

Số tiền mua 8 tàu này sẽ được trích từ chương trình hiện đại hóa vũ khí của lực lượng vũ trang.

Bộ Quốc phòng Philippines sẽ tổ chức mời đấu thầu dự án mua số tàu tấn công đổ bộ nói trên với sự hỗ trợ hậu cần cho tất cả các bên tham gia. Ông Efren Fernandez, Phó Chủ tịch Ủy ban Đấu thầu (BAC), cho biết việc giao hàng phải được thực hiện trong vòng 910 ngày kể từ ngày mở thư tín dụng.

 

Một xe tác chiến thủy bộ. Ảnh: Wikimedia
Một xe tác chiến thủy bộ. Ảnh: Wikimedia

 

Ông Fernandez cho biết thêm các nhà thầu tham gia phải từng thực hiện một hợp đồng tương tự trong 10 năm qua.

Quá trình đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục đấu thầu cạnh tranh mở dựa trên các nguyên tắc và quy định của Đạo luật Cộng hòa 9184, hay còn gọi là Đạo luật cải cách đấu thầu chính phủ.

Người tham gia có thể mua hồ sơ đấu thầu trong ngày 21-4 sau khi thanh toán một khoản phí không hoàn lại gần 1.700 USD. Dự kiến, hội nghị tiền đấu thầu sẽ được tổ chức vào ngày 29-4 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Philippines.